
Sân Thống Nhất đang được cải tạo và nâng cấp - Ảnh: N.K.
TP.HCM hiện có 5 CLB chuyên nghiệp là: Công An TP.HCM, Becamex TP.HCM, TP.HCM, Đại học Văn Hiến và Thanh Niên TP.HCM. Ba trong số này có sân Thống Nhất là sân nhà gồm Công An TP.HCM, Đại học Văn Hiến và Thanh Niên TP.HCM.
Tuy nhiên, sân Thống Nhất đã bắt đầu được cải tạo, nâng cấp từ hôm 24-3 với tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng, nhằm tái thiết biểu tượng của thể thao TP.HCM.
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027. Trước mắt, một số hạng mục sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 9 nhằm giúp TP.HCM chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026.
Vì thế, 3 CLB Công An TP.HCM, Đại học Văn Hiến và Thanh Niên TP.HCM buộc phải tìm sân nhà mới tạm thời để thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2025-2026.
CLB Thanh Niên TP.HCM là đội sớm nhất "di dời" sân nhà. Đội chọn sân Pleiku - sân nhà của CLB Hoàng Anh Gia Lai - thi đấu kể từ vòng 9 Giải hạng nhất hôm 6-2.

CLB Công An TP.HCM (phải) trong trận giao hữu với CLB Becamex TP.HCM trên sân Bình Dương hôm 27-3 - Ảnh: CAHCMFC
Một đội hạng nhất khác là CLB Đại học Văn Hiến thì chọn sân Bà Rịa làm sân nhà. Đây là sân nhà của CLB hạng nhất TP.HCM. Vì thế, lịch thi đấu cũng phải điều chỉnh để hai đội có thể đá cùng một sân.
Ở vòng 13 Giải hạng nhất 2025-2026, CLB Đại học Văn Hiến sẽ tiếp Quảng Ninh vào ngày 3-4, còn CLB TP.HCM tiếp Khánh Hòa hai ngày sau đó.
CLB Công An TP.HCM thì chọn sân Bình Dương làm sân nhà. Đây cùng là sân nhà của CLB Becamex TP.HCM.
Do đều thi đấu trên sân khách ở vòng 17 và 18 V-League 2025-2026, nên thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ bắt đầu thi đấu trên sân Bình Dương ở vòng 19, trong trận tiếp Công An Hà Nội vào ngày 19-4.
Việc chọn sân Pleiku thi đấu nghe có vẻ xa xôi nhưng lại càng thuận lợi hơn với CLB Thanh Niên TP.HCM.
Bởi đội có đa phần là các cầu thủ trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai, từ đầu giải toàn ăn tập ở Pleiku và đến sát ngày thi đấu mới di chuyển về TP.HCM hay các địa điểm thi đấu khác tùy vòng đấu.
Trong khi đó, hai CLB Công An TP.HCM và Đại học Văn Hiến thì có bất lợi đôi chút trong việc thi đấu ở sân Bình Dương và Bà Rịa, do đại bản doanh của đội đều ở TP.HCM. Vì thế, đội di chuyển đi tập tại sân Bình Dương và Bà Rịa tùy thời điểm trong tuần.
Do không kịp hoàn thành khán đài B (xây mới hoàn toàn), nên môn bóng đá tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 cũng khó có thể tổ chức trên sân Thống Nhất.
Các trận đấu dự kiến sẽ được tổ chức ở sân Bình Dương và Bà Rịa. Tuy nhiên, nếu kịp hoàn thiện một số hạng mục, sân Thống Nhất có thể tổ chức trận bán kết hoặc chung kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận