10/02/2022 13:26 GMT+7

Sản phẩm "lúa thơm - tôm sạch" vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm

SƠN LÂM - KHẮC TÂM
SƠN LÂM - KHẮC TÂM

TTO - Các gian hàng trưng bày sản phẩm từ mô hình "lúa thơm - tôm sạch" đã nhộn nhịp người đến tham quan, tìm hiểu từ khi các sản phẩm đầu tiên được đưa lên kệ.


Sản phẩm lúa thơm - tôm sạch vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm - Ảnh 1.

Gian hàng của tỉnh Bạc Liêu từ khi mới đặt những sản phẩm đầu tiên lên kệ đã thu hút người đến xem - Ảnh: SƠN LÂM

Cuối buổi sáng 10-2, tại sân Nhà khách Tỉnh ủy Bạc Liêu - nơi sẽ diễn ra Hội thảo phát triển mô hình "lúa thơm - tôm sạch" vùng Mekong do báo Tuổi Trẻ phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đã có đông đảo người quan tâm đến tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm lúa sạch - tôm sạch và mô hình nuôi tôm trong ruộng lúa của nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Gian hàng được tổ chức sớm và quy mô nhất là gian hàng của tỉnh Bạc Liêu. Nhiều sản phẩm gạo sạch, sa bàn mô hình lúa - tôm, các loại tôm sú, tôm càng xanh… được nhiều người đến xem khi các nhân viên chưa kịp sắp xếp hết các sản phẩm lên kệ.

Ông Huỳnh Quốc Khởi - giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu - chia sẻ: "Đây là mô hình tạo cho bà con mình sản xuất có thị trường ổn định, nhằm nâng cao được giá trị vừa tôm, vừa lúa. Nhân dịp được nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp về quan tâm và nhiều doanh nghiệp lớn của ngành nông nghiệp đến hội thảo, Bạc Liêu rất mong sẽ được sự quan tâm, hỗ trợ để bà con nông dân có cuộc sống tốt hơn".

Còn anh Lâm Anh Tú - giám đốc Công ty cổ phần Hoa Nắng, một trong những công ty phát triển mô hình lúa - tôm quy mô, bài bản tại huyện Thạnh Phú, Bến Tre - thì không giấu được vẻ hồi hộp khi cứ tỉ mỉ chỉnh trang kỹ càng những mặt hàng gạo được đóng gói đẹp mắt, đa dạng về mẫu mã tại gian hàng của mình. "Đây là cơ hội để giới thiệu sản phẩm của công ty, cũng như là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhiều đơn vị cùng phát triển mô hình trồng lúa trong vuông tôm, một trong những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và có giá trị bền vững mà chúng tôi đã theo đuổi phát triển nhiều năm nay", anh Tú chia sẻ.

Sản phẩm lúa thơm - tôm sạch vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp đến với hội thảo với mong muốn được học hỏi, trao đổi thêm kinh nghiệm từ những đơn vị phát triển mô hình lúa thơm - tôm sạch - Ảnh: SƠN LÂM

Trong khi đó, dù là gian hàng "lên kệ" sau cùng nhưng đã được đông người quan tâm đến xem, hỏi ý kiến và thông tin về các sản phẩm là gian hàng DNTN Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) do kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ dòng gạo ST25, trực tiếp đến bố trí.

"Đây là cơ hội để có thể tổng kết, nhìn lại những diễn biến trong thời gian vừa qua để củng cố và mở rộng, phát triển mô hình lúa thơm - tôm sạch ở bán đảo Cà Mau", ông Cua nói về mục đích của mình đến với hội thảo lần này.

Sản phẩm lúa thơm - tôm sạch vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm - Ảnh 3.

Gian hàng của kỹ sư Hồ Quang Cua luôn được đông người quan tâm, nhiều đơn vị báo, đài "tranh thủ" phỏng vấn cha đẻ của dòng gạo ST25 trước khi hội thảo diễn ra - Ảnh: SƠN LÂM

Ông Nguyễn Hoàng Anh - chủ tịch hội đồng quản trị Nam Miền Trung Group, một trong những doanh nghiệp phát triển tôm giống hàng đầu Việt Nam - cũng đến từ rất sớm và bày tỏ sự quan tâm đặc biết đến mô hình "lúa thơm - tôm sạch": "Một chương trình ý nghĩa đầu năm 2022, với cơ hội mở ra như thế này là một động lực rất lớn cho những thành phần tham gia trong lĩnh vực ngành tôm. Đặc biệt là mô hình lúa - tôm, một mô hình rất mới mà tôi cho rằng có dư địa và tiềm năng rất lớn trong tương lai".

Sản phẩm lúa thơm - tôm sạch vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm - Ảnh 4.

Nhiều thông tin thú vị về cây lúa, con tôm được các đơn vị tổ chức gian hàng giới thiệu đến người xem - Ảnh: KHẮC TÂM

Sản phẩm lúa thơm - tôm sạch vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm - Ảnh 5.

Đây là dịp để nhiều đơn vị giới thiệu các sản phẩm chất lượng cũng như học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc phát triển thương hiệu gạo sạch của Việt Nam - Ảnh: KHẮC TÂM

Sản phẩm lúa thơm - tôm sạch vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hoàng Anh (chủ tịch hội đồng quản trị Nam Miền Trung Group), ông Trần Xuân Toàn (ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ) và kỹ sư Hồ Quang Cua "tranh thủ" thảo luận thêm về mô hình "lúa thơm - tôm sạch" trước khi hội thảo chính thức diễn ra - Ảnh: KHẮC TÂM

Sản phẩm lúa thơm - tôm sạch vừa lên kệ đã nhộn nhịp người quan tâm - Ảnh 7.
'Sống khỏe' với mô hình lúa tôm

TTO - Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định, mô hình lúa tôm là chọn lựa tốt nhất ở những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

SƠN LÂM - KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên