Ngày 1-3-2004, Vụ nội chính văn xã thanh tra nhà nước đã vào TPHCM làm việc với Sở TDTT nhằm chuẩn bị cho việc tiến hành thanh tra. Theo dự kiến ban đầu, đoàn sẽ thanh tra 4 công trình là nhà thi đấu Phú Thọ với sức chứa 5.000 chỗ, kinh phí đầu tư 145 tỷ đồng, nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (12 tỷ) CLB Phan Đình Phùng (8,5 tỷ) và nhà thi đấu Nguyễn Du (3 tỷ). Ngày 5-3 đã có thêm 2 công trình tiếp tục được đưa vào danh mục, đó là công trình cải tạo và nâng cấp sân vận động Thống Nhất (23,5 tỷ) và nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quốc Phòng II (4 tỷ).
Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi CLB Lan Anh không có trong danh mục thanh tra. Cụm sân Quần Vợt này trước đó đã tổ chức 6 lần giải quần vợt nhà nghề (Heineken Challenger) thi đấu ngoài trời mà các tay vợt nhà nghề không than phiền chất lượng sân. Thế nhưng để phục vụ SEA Games, Sở TDTT đã quyết định đầu tư 2,3 tỷ để làm vòm mái che 2 sân số 3 và 4.
Mọi việc sẽ bình thường nếu không xẩy ra sự cố sập vòm mái che 2 sân số 3 và 4 vào ngày 10-3-2003 làm 2 người chết và một số khác bị thương. Sau sự kiện này, các nhà tổ chức phải nhanh chóng tháo gỡ vòm mái bị sập để kịp tổ chức giải quần vợt tiền SEA Games đúng 2 tuần lễ sau ngày sập. Thế là giải tiền SEA Games và cả giải quần vợt SEA Games lại tổ chức trên sân ngoài trời và sự cố sập vòm mái chi đã đi vào quên lãng?
Đây là một công trình gây sự cố xốc nhất với người hâm mộ trong số 18 công trình ở TPHCM, nhưng nó lại chưa được đưa vào danh mục thanh tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận