21/02/2022 11:07 GMT+7

Sân khấu thủ đô chuẩn bị 'hàng khủng' chào khán giả

T.ĐIỂU
T.ĐIỂU

TTO - Nhà hát Tuổi Trẻ vừa gặp lại khán giả bằng vở nhạc kịch Trại hoa vàng từng chiếm lĩnh tình yêu của khán giả trẻ thời gian qua, buổi diễn đầu tiên vào tối 19-2.

Sân khấu thủ đô chuẩn bị hàng khủng chào khán giả - Ảnh 1.

Cảnh trong vở Trại hoa vàng - Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ

Tin các nhà hát tại Hà Nội được phép mở cửa đón khách mới đây đã mang đến cảm hứng lớn cho các nghệ sĩ sân khấu thủ đô, khởi đầu một năm mới đầy hứa hẹn của sân khấu sau 2 năm lặng lẽ vì dịch bệnh.

Giám đốc nhà hát kịch Việt Nam - NSƯT Xuân Bắc và giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSND Trung Hiếu, phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - NSƯT Sĩ Tiến vui mừng cho biết các nghệ sĩ đang hào hứng bắt tay luyện tập chuẩn bị một loạt tác phẩm đặc sắc nhất để "chào" khán giả.

Sân khấu thủ đô chuẩn bị hàng khủng chào khán giả - Ảnh 2.

NSƯT Xuân Bắc và NSƯT Quốc Khánh cùng tham gia trong vở Nghêu, sò, ốc, hến - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang tới vở hài kịch Nghêu, sò, ốc, hến phiên bản mới do NSƯT Hoàng Lâm Tùng đạo diễn vào 5 tối từ 4 đến 8-3. Vở có sự tham gia của cả "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh và "Nam Tào" Xuân Bắc diễn. Nhà hát Kịch Việt Nam từng mang vở này đi lưu diễn châu Âu năm 2019.

Nhà hát Kịch Hà Nội chuẩn bị tới 3 chương trình đặc sắc để đón khán giả từ cuối tháng 2. Đó là vở Làng song sinh (tác giả Xuân Đức, đạo diễn Trung Hiếu), vở Kiều - một kiếp đoạn trường (NSND Tuấn Hải đạo diễn) và một loạt chương trình hài kịch.

Trong đó, vở Kiều - một kiếp đoạn trường chỉ vừa dựng trước Tết Nguyên đán, là tác phẩm tâm huyết của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội. 

Vở Làng song sinh là vở gặt hái nhiều thành công về nghệ thuật của Nhà hát Kịch Hà Nội trong năm 2021 khi đoạt huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc, được cả Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Sân khấu Việt Nam trao giải thưởng Vở diễn xuất sắc nhất năm 2021.

Sân khấu thủ đô chuẩn bị hàng khủng chào khán giả - Ảnh 3.

Cảnh trong vở Thượng Thiên Thánh Mẫu - Ảnh: Nhà hát Cải lương Việt Nam

Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng phối hợp ra mắt khán giả vở Thượng Thiên Thánh Mẫu, dựa trên những huyền tích dân gian về thánh mẫu Liễu Hạnh, vào ngày 7 và 8-3. 

Đây là tác phẩm sân khấu kết hợp giữa ca cải lương, xiếc, có cả chút tân nhạc và diễn xướng hầu đồng, với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ của 2 đơn vị nghệ thuật và một thanh đồng - nghệ nhân ưu tú. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi khi vừa ra mắt gần đây.

Những mối tình trên sân khấu trong mùa tình yêu Những mối tình trên sân khấu trong mùa tình yêu

TTO - Ngày tình yêu 14-2 năm nay rơi vào thứ hai đầu tuần nên các sân khấu TP.HCM chọn đón khán giả sớm hơn vào các ngày 12, 13-2.

T.ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên