12/05/2020 09:21 GMT+7

Sàn diễn trước ngày sáng đèn trở lại: Vừa mừng vừa lo âu

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Khi nhiều dịch vụ, trong đó có hoạt động sân khấu, đang được phép hoạt động trở lại trong giai đoạn "bình thường mới" của đại dịch, các ông bầu, bà bầu sân khấu kịch ở Sài Gòn vừa vui mừng vừa lo âu.

Sàn diễn trước ngày sáng đèn trở lại: Vừa mừng vừa lo âu - Ảnh 1.

Thầy trò nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tổng vệ sinh sân khấu cho ngày trở lại - Ảnh: NSCC

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho ngày trở lại, nhưng đáp số từ khán giả hoàn toàn không thể đoán trước. Thật sự không dám nói trước bất cứ điều gì, chỉ cố gắng làm hết lòng, hết sức như bắt đầu lại lần nữa...

Nghệ sĩ Ái Như

"Sau thời gian dài "nghỉ đông", được cho phép hoạt động trở lại là điều đáng mừng, nhưng sàn diễn cần thêm thời gian mới có thể hồi phục được" - ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf bày tỏ.

Vừa diễn kịch vừa phòng dịch

Chia sẻ với Tuổi Trẻ về kế hoạch sắp tới, ông Tuấn nói thêm: "Bên cạnh khởi động lại sàn kịch, chúng tôi sẽ có thêm sản phẩm mới phục vụ khán giả. 

Trước mắt, chúng tôi chuẩn bị lên sàn tập 1, 2 vở. Phòng vé của sân khấu bắt đầu bán vé từ ngày 11-5, trong 2 tháng đầu sẽ áp dụng chính sách giảm 50.000 đồng cho mỗi vé. Suất diễn đầu tiên dự kiến ngày 21-5. 

Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những quy định, vừa diễn kịch vừa phòng dịch sẽ đảm bảo đủ các bước đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn... cho diễn viên và khán giả trước mỗi buổi biểu diễn".

Tuy nhiên, một trong những chương trình của sân khấu Idecaf được các khán giả nhí chờ đợi mỗi khi hè về là Ngày xửa ngày xưa năm nay sẽ tạm ngừng do bị động về lịch học của học sinh.

Trong thời gian nghỉ dịch, sân khấu Thế giới trẻ vẫn có khán giả hỏi thăm ngày trở lại. Đạo diễn Ngọc Hùng, quản lý sân khấu, cho biết: 

"Chúng tôi sẽ diễn tiếp những vở từ trong tết đã lên lịch nhưng phải tạm đình lại vì dịch bệnh. Suất đầu tiên dự kiến ngày 22-5 với vở Thần tiên cũng nổi điên. 

Song song đó là tập 1 vở kịch bolero mới. Sân khấu khuyến khích khán giả đeo khẩu trang, đồng thời chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt người xem trước đêm diễn".

Nghệ sĩ Mỹ Uyên của nhà hát 5B khá lo lắng: "Trước đó, tình hình bán vé ở 5B cũng rất khó khăn. Trung bình mỗi suất phải bán cỡ 90 vé mới đủ thu - chi, nhưng thực tế mỗi suất bán được trên 50 vé là coi như mạnh lắm rồi". 

Dù lo lắng vậy nhưng Mỹ Uyên không thể buông, chị cho hay đang xốc lại tinh thần anh em. Sau một thời gian trở lại, cảm giác như khởi đầu... một năm mới. "Mà năm mới phải có cái gì mới phục vụ khán giả. 

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho hai vở mới là Ảo @ Thật 2 và Tía ơi con lấy chồng phần 2, đây là hai vở diễn trước đó đã tạo cảm tình với khán giả ở phần 1, hi vọng mọi người sẽ đón xem nồng nhiệt. Trong khi chờ hai vở mới, dự kiến ngày 23-5 nhà hát sẽ trở lại với vở Diều ơi!" - Mỹ Uyên chia sẻ.

Tùy cơ ứng biến

Trước tin sàn diễn sẽ trở lại, nghệ sĩ Ái Như của sân khấu Hoàng Thái Thanh cũng trải lòng: "Chúng tôi đang chuẩn bị, nhưng từ từ chứ không thể cập rập. Sân khấu trải qua một mùa ngưng trệ cũng có những biến động về nhân sự, diễn viên nghỉ mấy tháng trời phải tập tành mới khởi động lại được".

Hồi trước dịch, sân khấu Trịnh Kim Chi đã hết sức khó khăn, không thể trụ nổi những suất diễn định kỳ. Mấy ngày gần đây, thầy trò Trịnh Kim Chi đã "tổng tấn công" dọn dẹp lại sân khấu. Chị nói: "Trước mắt mình cứ chuẩn bị, chuẩn bị tập lại 1, 2 vở rồi tùy cơ ứng biến...".

Bà bầu Hồng Vân giọng đầy tâm trạng cho biết chị chưa sẵn sàng khởi động. "Qua một mùa dịch căng thẳng, bao nhiêu người mất việc phải chạy đi kiếm việc làm. Bao nhiêu người phải chạy kiếm tiền lo miếng ăn, lo cho con cái học. Vì vậy, tôi băn khoăn lắm và cứ phải chờ tình hình thế nào".

Tuy nhiên cũng như các sân khấu khác, trăn trở có nhưng nghệ sĩ Hồng Vân vẫn cho hay "nếu có một phân khúc khán giả mong muốn đến với sân khấu kịch thì chúng tôi sẽ mở cửa lại để đón khách".

Các nhà hát tại Hà Nội rục rịch khởi động

kich kieu - ngay 11-5 6(read-only)

Một cảnh trong vở Kiều - Ảnh: Nhà hát kịch VN

Nhà hát kịch Việt Nam đang chuẩn bị giới thiệu tới công chúng hai tác phẩm mới, theo thông tin từ NSƯT Xuân Bắc - phó giám đốc nhà hát.

Đó là một vở kịch về chủ đề không uống rượu bia khi tham gia giao thông và một tác phẩm về chủ đề thanh niên khởi nghiệp. NSƯT Xuân Bắc hứa hẹn, vượt lên trên chủ đề tuyên truyền các vấn đề thời sự của xã hội, đây sẽ là hai tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao sau một thời gian khá dài sân khấu phải tạm rời xa khán giả.

Kế hoạch dài hơn của Nhà hát kịch Việt Nam là dựng một vở kịch về chủ đề Bác Hồ phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, vở Kiều cũng đang được nhà hát lên kế hoạch mang tới cho các em học sinh trung học trong năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du.

Nhà hát Tuổi Trẻ đang sẵn sàng cho việc trở lại từ ngày 20-5 này bằng hai chương trình cho thiếu nhi dịp 1-6, gồm vở kịch thiếu nhi của Nga mang tên Hai cây phong (đạo diễn Như Lai) và chương trình kịch - ca nhạc - tạp kỹ, một "đặc sản" thường thấy của nhà hát dành cho thiếu nhi.

NSƯT Sĩ Tiến cho biết các chương trình này sẽ được diễn miễn phí cho con em các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các bệnh viện khác, như một cách cảm ơn những người đã có nhiều cống hiến trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

THIÊN ĐIỂU

Nhiều sân khấu tạm ngưng hoặc giảm suất diễn mùa COVID-19 Nhiều sân khấu tạm ngưng hoặc giảm suất diễn mùa COVID-19

TTO - Nhiều sân khấu kịch tạm ngưng diễn để né dịch bệnh Covid-19.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sân khấu kịch