22/10/2020 06:28 GMT+7

Sàn chứng khoán quốc tế 'đốt tiền' người chơi: Rủi ro tiền tỉ từ các khóa học

BÔNG MAI - ÁNH HỒNG
BÔNG MAI - ÁNH HỒNG

TTO - Các sàn chứng khoán quốc tế, ngoại hối (forex) đang tung hoa hồng cao, tràn ra quán cà phê, lên Facebook, YouTube... để mời gọi người chơi. Vì thế không ít người đã phải chạy lên cả triển lãm cầu cứu vì mất tiền tỉ.

Sàn chứng khoán quốc tế đốt tiền người chơi: Rủi ro tiền tỉ từ các khóa học - Ảnh 1.

Hàng trăm học viên tham gia một lớp có dạy nội dung phân tích, đầu tư chứng khoán quốc tế tại TP.HCM - Ảnh: BÔNG MAI

Chúng tôi thâm nhập một lớp học chứng khoán phái sinh quốc tế trong một tòa nhà cao tầng trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1). Có rất nhiều chiêu dụ người chơi.

Đủ chiêu mời gọi

Tại lớp học, thầy tên T. giới thiệu các kiến thức đầu tư chứng khoán, nên sắp xếp danh mục hàng hóa bao nhiêu phần trăm vào cổ phiếu, forex, hàng hóa (dầu, vàng), tiền mặt..., sau đó "phím" cho chúng tôi nên mua cổ phiếu Amazon. 

Thầy còn mời một người tên H. - xưng từng làm trưởng phòng tại một công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam - lên nói. Ông H. khuyên đầu tư chứng khoán Mỹ, không nên đầu tư chứng khoán Việt Nam vì rất dễ làm giá.

Trao đổi, thầy T. hỏi thăm tôi về số tiền có thể đầu tư. Nói ra con số 5.000 USD, ông cho rằng ít, không đáng để ông hướng dẫn, nên sẽ cử ông H. kèm chúng tôi.

Nhưng khi thấy chúng tôi đưa lý do chưa biết gì nhiều nên rút khỏi phòng học, thầy T. điện thoại, nhắn tin mời chúng tôi đi ăn. Đồng thời, ông còn "trở mặt" với chính mình, ngỏ ý để ông đích thân hướng dẫn chơi chứng khoán với lời lẽ: "Anh chỉ cho em đánh sao luôn, lời cho em luôn. Hoặc anh bỏ 5.000 USD vô tài khoản em đánh chung luôn, lời chia đôi".

Hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhan nhản các lớp học chứng khoán quốc tế miễn phí. Theo tìm hiểu, ngoài chuyện mời gọi nhà đầu tư tham gia sàn và làm cháy tài khoản để hốt trọn tiền, những nơi này còn "hốt bạc" bằng cách dụ học viên tham dự các lớp học tiền triệu, thậm chí vài chục triệu với hi vọng dễ làm giàu trên thị trường chứng khoán phái sinh. Người học được kích thích lòng tham để tham dự các khóa "chuyên sâu" hơn.

Tại tòa nhà ở khu An Phú, Q.2, thầy H. khuyến mãi hấp dẫn: "Riêng hôm nay 2 khóa học tổng 48 triệu giảm còn 27 triệu đồng". Theo cam kết từ sàn, học viên kết thúc khóa học khi áp dụng công thức tỉ lệ giao dịch thắng đến 70%, 10 lệnh ăn 7 lệnh.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, các sàn này còn tung quân chào mời qua nhiều kênh khác nhau, như mời gọi người thân, mời ở quán cà phê, vào các diễn đàn, nhóm trên mạng xã hội. Trên YouTube, Zoom cũng được hàng loạt sàn môi giới mở ra, lôi kéo người xem, sau đó dụ mở tài khoản, đổ tiền vào giao dịch.

Hoa hồng lớn

Nói về chiêu lôi kéo người tham gia sàn, chị Hoài, nhân viên tuyển dụng của một sàn môi giới chứng khoán tại Q.Bình Thạnh, tiết lộ với phóng viên nhập vai: với các nhân viên mời chào qua điện thoại (telesale), nếu khách gật đầu mở tài khoản, nạp tiền vào đầu tư thì telesale sẽ nhận được hoa hồng 3,2%/hợp đồng. Do đó, dù lương cứng 5 triệu đồng nhưng nhân viên telesale ở đây đa số có thu nhập từ 10-30 triệu trở lên, có người thu nhập trên 100 triệu/tháng.

Ngoài ra, hoa hồng còn được chia cho các bộ phận khác như nhân viên tư vấn kỹ thuật... với các mức khác nhau. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, nhiều nhân viên kỹ thuật hưởng mức lương ngất ngưởng do kỹ thuật làm cháy tài khoản của khách hàng để chủ sàn có thể "ăn" được hàng chục ngàn USD trong chớp mắt.

Rủi ro khi sàn chơi gian

Ông Trần Kim Long, giảng viên ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết nhà đầu tư cá nhân đầu tư tài chính quốc tế ngày càng phổ biến: "Trên thực tế có hai loại sàn, một là có giấy phép của nước ngoài và hoạt động như một đại lý của sàn nước ngoài, còn có nơi thì hoàn toàn không có giấy phép. Do vậy chất lượng của các sàn này là hên xui".

Có những sàn lập ra như cái bẫy để nhà đầu tư rót tiền rồi sau đó "ăn gian", ôm lệnh rồi tuyên bố phá sản. Ông Long cho hay chuyện này xảy ra rất phổ biến do hiện nay ở Việt Nam những công ty hoạt động trong vỏ bọc là ngành nghề khác và hoạt động môi giới chứng khoán trên sàn nước ngoài nằm ngoài khuôn khổ pháp luật nên không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý.

Tới triển lãm "cầu cứu" vì mất tiền tỉ

Theo ghi nhận của phóng viên, không ít người đã kéo nhau đến các hội thảo mà trước đó họ đã bị lừa tham gia chơi forex để cầu cứu. Tại sự kiện được quảng cáo là triển lãm tài chính tổ chức hôm 18-10, chúng tôi gặp một người phụ nữ lớn tuổi cầm trên tay điện thoại chỉ vào màn hình và chứng minh đã rót 63.477 USD (gần 1,5 tỉ đồng) để giao dịch vàng, nhưng giao dịch đang bị âm tới 53.594 USD (khoảng 1,23 tỉ đồng).

Anh Ngọc - nhân viên môi giới của sàn CPT Markets - tiết lộ hiện có hơn 200 sàn forex tại Việt Nam, trong đó không ít là sàn lừa đảo. Mánh khóe các sàn này là làm giá. "Sàn sửa lại biểu đồ giá. Họ làm giãn "spread", chênh lệch giá mua và bán quá lớn, lệnh vào không có lãi. Những sàn không chính thống làm được hết. Họ dụ nhà đầu tư vào. Nếu đầu tư khả năng rút tiền ra gần như không có, tài khoản cháy, để họ lấy tiền", anh Ngọc chia sẻ.

Sàn chứng khoán quốc tế Sàn chứng khoán quốc tế 'đốt tiền' người chơi: Bao lãi nhưng coi chừng mất trắng

TTO - Để lôi kéo khách hàng tham gia các sàn chứng khoán quốc tế, đầu tư ngoại hối (gọi chung là forex), nhiều sàn bao lãi, tổ chức triển lãm, lớp học miễn phí thu hút cả bà nội trợ, anh xe ôm chơi. Nhiều người đã 'cháy túi'.

BÔNG MAI - ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên