26/02/2021 11:10 GMT+7

Sân bay Técníc Hớn Quản (Bình Phước) còn nằm trên giấy, cò đất đã làm náo loạn vùng quê

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Mặc dù ý tưởng xây dựng sân bay Técníc Hớn Quản, tỉnh Bình Phước mới chỉ là đề xuất và đang trong giai đoạn khảo sát, xem xét quy hoạch nhưng giới đầu cơ, 'cò' đất từ các nơi đã về thổi giá, làm náo loạn vùng quê...

Sân bay Técníc Hớn Quản (Bình Phước) còn nằm trên giấy, cò đất đã làm náo loạn vùng quê - Ảnh 1.

Mặc dù quy hoạch sân bay còn chưa được thông qua, các lô đất đang được canh tác trồng cây cao su nhưng giới đầu cơ khắp nơi về “thổi giá” gây náo loạn vùng quê - Ảnh: B.S.

Ngày 26-2, trước những thông tin giới đầu cơ khắp nơi về gây náo loạn thông tin, "đẩy" giá đất và "phân lô bán nền" đất trồng cây cao su trên địa bàn, UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc chấn chỉnh.

UBND huyện Hớn Quản yêu cầu công an huyện, lực lượng quân sự hỗ trợ cho các xã tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang... gây nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đặc biệt quanh khu vực sân bay Técníc.

UBND các xã, thị trấn, đặc biệt các xã Tân Lợi, An Khương (là nơi có giới đầu cơ, cò đất hoạt động mạnh nhất, cũng là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số) phải quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn, xử lý các tường hợp xây dựng trái quy định, sử dụng đất sai mục đích, các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại khu vực dự kiến khảo sát làm sân bay...

Trước đó, trong vòng khoảng một tuần nay, sau khi thông tin kiến nghị xây dựng sân bay Técníc tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước được báo chí đăng tải, giới đầu cơ và "cò" đất từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận đã dùng nhiều thủ thuật để "thổi" giá đất.

Ngoài việc đăng tin trên mạng xã hội, "cò" đất còn tổ chức "sự kiện" xem đất thực tế. Có thời điểm có hàng trăm người, đi xe ôtô từ nhiều tỉnh thành tới xem mua bán đất.

Khu vực Hớn Quản thường bán đất trồng cây cao su theo hécta, nhưng nay giới đầu cơ phân thành các lô đất nông nghiệp khoảng 1.000m2 bán với giá khoảng 700 triệu đến 900 triệu đồng/lô. Mặc dù giá đất bị thổi cao bất thường nhưng "cò" đất vẫn quảng cáo là "nhiều người đăng ký nhưng chỉ số ít người mua được".

UBND huyện Hớn Quản cho rằng việc "thổi" giá đất và tập trung đông người như trên là bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm COVID-19.

Đặc biệt, việc giá đất bị "thổi" cao bất thường còn dẫn tới nguy cơ người dân bán đất nông nghiệp mà không canh tác, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền để người dân không dính "bẫy" của các đối tượng cơ hội đưa thông tin không xác thực nhằm trục lợi.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Bình Phước, tỉnh này kiến nghị Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải giao cho tỉnh quản lý sân bay hiện hữu (rộng hơn 100ha) để mở rộng thành sân bay lưỡng dụng (vừa làm nhiệm vụ quốc phòng vừa phát triển kinh tế) với quy mô 400ha đến 500ha. Hiện khu vực đất dự kiến mở rộng đang là đất công, việc đề xuất dự án kiến nghị theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, mặc dù UBND tỉnh Bình Phước có kiến nghị nhưng hiện nay Thủ tướng mới chỉ giao cho các bộ xem xét, nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch, đồng nghĩa việc mở rộng sân bay Técníc Hớn Quản vẫn còn "nằm trên giấy", đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Bình Phước muốn làm sân bay 400 - 500ha tại Hớn Quản Bình Phước muốn làm sân bay 400 - 500ha tại Hớn Quản

TTO - Một sân bay quân sự tại huyện Hớn Quản được tỉnh Bình Phước xin Chính phủ giao cho địa phương quản lý để mở rộng thành sân bay có kết hợp dân sự với quy mô 400 - 500ha.


BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên