
Chương trình đào tạo của Samsung nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của nhiều doanh nghiệp - Ảnh: DNCC
Từ thay đổi tư duy quản lý
Công ty TNHH ANCL TECHCO, một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện cơ khí chính xác phục vụ ngành bán dẫn, ô tô, xe máy và dụng cụ thể dục thể thao tại Bắc Ninh - từng đối mặt với những thách thức quen thuộc của nhiều nhà sản xuất vừa và nhỏ.
Đó là dữ liệu sản xuất phân tán, phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm cá nhân, và khó duy trì chất lượng ổn định trước đơn hàng đa dạng.
Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần tham gia chương trình đào tạo lý thuyết nhà máy thông minh do Samsung Việt Nam tổ chức tại Bắc Ninh, ANCL TECHCO đã có những thay đổi đáng kể.
"Chúng tôi đã bắt đầu rà soát và chuẩn hóa quy trình sản xuất chính, tăng cường quản lý trực quan tại hiện trường, đồng thời thu thập dữ liệu cơ bản để theo dõi và cải tiến liên tục", bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc điều hành công ty chia sẻ.
Những bước đi đầu tiên này không chỉ giúp giảm lãng phí mà còn xây dựng nền tảng cho lộ trình số hóa dài hạn, minh chứng cho sức sống mới mà chương trình mang lại cho các doanh nghiệp địa phương.
Chương trình đào tạo lý thuyết nhà máy thông minh được diễn ra trong 2 tuần tại Bắc Ninh, là một phần của Dự án Hợp tác phát triển Nhà máy thông minh 2025 do Samsung Việt Nam khởi động từ tháng 5-2025, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khu vực miền Bắc chuyển đổi số.
Trong thời gian đào tạo, học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức nền tảng và thực tiễn về tổng quan mô hình nhà máy thông minh; tự động hóa trong sản xuất; cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng; ứng dụng công nghệ số trong quản trị nhà máy.
Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn tổ chức hoạt động tham quan tại một doanh nghiệp điển hình trong triển khai nhà máy thông minh, giúp học viên tiếp cận mô hình thực tế, quan sát trực tiếp dây chuyền sản xuất, cách thức tổ chức quản lý và hệ thống cải tiến tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tích cực thảo luận và trao đổi trong suốt quá trình tham gia đào tạo - Ảnh: DNCC
Đặc biệt, cuối khóa học, các học viên đã thực hiện báo cáo phân tích chuyên sâu về quy trình sản xuất và công tác quản lý tại chính doanh nghiệp mình. Từ đó, nhận diện điểm mạnh, tồn tại và đề xuất định hướng cải tiến trong thời gian tới.
Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức tổng quan mà còn đi sâu vào tư duy quản lý sản xuất, sử dụng dữ liệu để ra quyết định kịp thời - điều mà ANCL TECHCO đang áp dụng để khắc phục khó khăn như kiểm soát dữ liệu phân tán và duy trì chất lượng với đơn hàng kỹ thuật cao.
"Nội dung đào tạo đã giúp chúng tôi thay đổi cách tiếp cận, từ xử lý theo kinh nghiệm cá nhân sang hệ thống hóa dựa trên dữ liệu và cải tiến liên tục", bà Hạnh đánh giá.
Hiện nay, sau khóa học ANCL TECHCO đang tổ chức chia sẻ nội dung cho đội ngũ quản lý và kỹ thuật, đồng thời lập kế hoạch triển khai từng bước: ưu tiên kiểm soát chất lượng, giảm lãng phí trước khi mở rộng sang phần mềm và tự động hóa sâu hơn.
Nỗ lực "đồng thịnh vượng"
Không chỉ có ANCL TECHCO và 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ khác vừa tham gia chương trình đào tạo của Samsung tại Bắc Ninh, dự kiến sẽ còn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt nữa được tiếp cận các kiến thức nền tảng về nhà máy thông minh để dần định hình và có những những bước thay đổi đột phá trong tương lai.
Theo Ông Shim Sang Yong, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ Đối tác, Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, dự án Nhà máy Thông minh là một chương trình thực sự hiệu quả và thiết thực.
Qua đó, ông mong muốn dự án sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn để nhiều doanh nghiệp của Việt Nam biết tới và có cơ hội tham gia, nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Cùng những nỗ lực từ Samsung, nhiều doanh nghiệp Việt đã có những thay đổi tích cực - Ảnh: DNCC
"Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các kỹ thuật và công nghệ sản xuất, vì vậy tôi hy vọng chương trình này sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào định hướng đó", ông Shim Sang Yong nói thêm.
Từ năm 2022, Samsung đã phối hợp cùng Bộ Công Thương thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh. Đến nay, dự án đã hoàn thành hỗ trợ cho 82 doanh nghiệp và đào tạo 123 chuyên gia tư vấn.
Bên cạnh các chương trình hợp tác phát triển nhà máy thông minh, từ năm 2015, Bộ Công Thương và Samsung đã phối hợp để triển khai nhiều chương trình tư vấn cải tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đến nay, đã có 379 doanh nghiệp được tư vấn cải tiến và 406 chuyên gia tư vấn được đào tạo trong giai đoạn 2018 - 2021. Ngoài ra, từ 2020 - 2024 Samsung và Bộ Công Thương tiếp tục đào tạo 209 kỹ thuật viên khuôn mẫu - lực lượng nòng cốt giúp doanh nghiệp Việt chủ động hơn trong khâu thiết kế và sản xuất linh kiện.
"Triết lý kinh doanh "đồng thịnh vượng" là giá trị cốt lõi mà Samsung theo đuổi trong mọi hoạt động. Đây là nguyên tắc mang tính nền tảng, thể hiện cam kết trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đối tác và doanh nghiệp địa phương, không vì bất kỳ mục đích hay lợi ích riêng nào". ông Shin cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận