Xe
18/01/2019 11:53 GMT+7

Sài Gòn thích xe mới, Hà Nội lùng xe cũ

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Cùng những thương hiệu xe, nhưng người mua xe tại TP.HCM lại dành sự quan tâm của mình cho các dòng xe đời mới hơn từ 2015 trở đi, trong khi người Hà Nội lại thích tìm nhựng mẫu xe đã qua sử dụng.

Sài Gòn thích xe mới, Hà Nội lùng xe cũ - Ảnh 1.

Chính điều này dẫn đến năm 2018 tốp 5 mẫu xe đã qua sử dụng đắt khách nhất tại Hà Nội hầu hết thuộc đời 2013-2014. Trong khi đó, cùng những dòng xe này, người mua xe tại TP.HCM lại dành sự quan tâm của mình cho các dòng xe tương tự nhưng đời mới hơn, từ 2015 trở đi.

Đây là phát hiện vừa được trang Chợ Tốt Xe công bố sau một năm "soi" khẩu vị mua sắm xe hơi của người Việt, những mẫu xe chuộng trong năm qua từ hơn hàng trăm ngàn tin đăng bán và tìm kiếm mua của người tiêu dùng trên chợ điện tử này.

Theo đó, đơn vị này nhận thấy năm 2018, tốp 5 mẫu xe đã qua sử dụng đắt khách nhất tại Hà Nội hầu hết thuộc đời 2013-2014, bao gồm các dòng xe như Kia Morning, Toyota Vios, Chevrolet Spark, Hyundai Grand i10, Ford Ranger. Trong khi đó, cùng những dòng xe này, người mua xe tại TP.HCM lại dành sự quan tâm của mình cho các dòng xe tương tự nhưng đời mới hơn từ 2015 trở đi.

Trong các dòng xe cũ, những đặc tính như bền bỉ, rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, giá hợp lý… đã khiến Toyota Innova không chỉ là mẫu xe gia đình lý tưởng mà còn là lựa chọn hàng đầu để kinh doanh vận tải. Thế nên, đây cũng là tốp mẫu xe bán chạy nhất trên năm 2018 trong các giao dịch.. Tiếp theo đó là các dòng xe Kia Morning, Toyota Vios, Chevrolet Spark.

Năm 2018 là thời gian chứng kiến nhiều sự thay đổi của thị trường ô tô mới và cũ sau hàng loạt biến động. Nghị định 116 khiến xe nhập khẩu khan hiếm, tuy hưởng thuế nhập khẩu 0% nhưng giá xe nhập mới không thể giảm, ô tô đã qua sử dụng vẫn là lựa chọn của số đông người mua xe năm nay.

Theo Tổng cục Hải quan trong năm 2018, có 81.609 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào nước ta với trị giá hơn 1,8 tỉ USD, giảm 16,1% về lượng và 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Thái Lan là thị trường cung cấp xe lớn nhất cho Việt Nam với 55.634 chiếc trong năm 2018, trị giá hơn 1 tỉ USD. Indonesia thứ hai với 17.146 ô tô nguyên chiếc với trị giá hơn 269 triệu USD.

Còn theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các loại xe sang năm nay có doanh số bán ra giảm mạnh nhất là Land Cruise với chỉ 16 chiếc được đến tay người tiêu dùng, trong khi đó năm 2017 lượng xe này tiêu thụ được khoảng 211 chiếc. Toyota Land Cruise Prado cũng có doanh số chỉ đạt 377 chiếc, lượng giảm hơn 114 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, xe sang nhập từ Mỹ cũng ghi nhận giảm sút nghiêm trọng tại Việt Nam. Theo thống kê, năm chỉ có hơn 895 chiếc xe Mỹ về được Việt Nam, giảm hơn 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên