07/11/2017 11:25 GMT+7

Sài Gòn 5 ngày lãng du guitar cùng gần 80 cầm thủ

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Trong 5 ngày từ 8 đến 12-11, khán giả TP.HCM sẽ có dịp thưởng thức tài nghệ của 7 danh cầm quốc tế cùng 70 nghệ sĩ guitar Việt Nam.

Sài Gòn 5 ngày lãng du guitar cùng gần 80 cầm thủ - Ảnh 1.

Bảy nghệ sĩ quốc tế (từ trái sang, từ trên xuống) tham gia trình diễn, trao đổi chuyên đề và làm giám khảo cho Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2017: Song tấu Amigo (Thái Lan - Malaysia), Thomas Csaba (Pháp), Paul Cesarczyk (Mỹ), Paul Inda (Brazil), Leon Koudelak (Czech) và Tomonori Arai (Nhật) - Ảnh: BTC

Nghệ sĩ guitar cổ điển Thanh Huy - trưởng khoa guitar Nhạc viện TP.HCM - cho biết:

"Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2017 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 8 đến 12-11 tại Nhạc viện TP.HCM với sự tham gia trình diễn của 7 nghệ sĩ danh tiếng quốc tế và gần 70 nghệ sĩ, sinh viên khoa guitar.

Năm nay liên hoan sẽ thêm vui vầy khi có cả một cuộc thi guitar 2017 mà ban giám khảo chính là những nghệ sĩ quốc tế được mời đến trình diễn trong liên hoan".

Không chỉ là những đêm trình diễn đỉnh cao, Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn (SIGF) lần thứ 4-2017 còn có cả những buổi diễn và giao lưu "dành cho mọi nhà", kèm theo đó là cuộc thi guitar mở rộng với ban giám khảo là những cầm thủ nổi danh.

Những buổi "đấu đàn" đẳng cấp

Trọng tâm của Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn vẫn là những đêm diễn đỉnh cao với sự tham gia của những nghệ sĩ guitar cổ điển tên tuổi trên khắp thế giới. 

Năm nay, với sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các nghệ sĩ thế giới, liên hoan sẽ mở màn với buổi hòa nhạc mang tên Một vòng thế giới (A round for the world), diễn ra lúc 19h30 ngày 8-11. 

Chủ đề của tối khai mạc cũng là tên một tác phẩm hòa tấu của nhạc sĩ người Canada Patrick Roux, do 40 cầm thủ biểu diễn. 

toru takemitsu yesterday (for guitar solo)

Cuộc thi Guitar 2017 nhằm mang lại cho các thí sinh sự trải nghiệm về cảm xúc, rèn luyện và bồi dưỡng các kỹ năng của một nghệ sĩ biểu diễn hơn là một cuộc đấu thắng-thua.

Vậy nên giải thưởng cho các thí sinh cũng vô cùng đặc biệt khi bên cạnh hiện kim, người thắng giải còn được các nghệ sĩ danh tiếng thế giới trao tặng đàn guitar, các dụng cụ tập đàn hay các tài liệu học đàn bổ ích… do chính các nghệ sĩ tuyển chọn và mang sang Việt Nam để trao tặng cho người đoạt giải.

Cùng với màn trình diễn của những nghệ sĩ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, nghệ sĩ guitar thành danh đến từ Cộng hòa Czech Leon Koudelak sẽ biểu diễn những tác phẩm kinh điển của các tác giả như Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Isaac Albeniz...

Buổi hòa nhạc thứ hai của liên hoan có tên gọi Âm điệu châu Âu (Voices of Europe), diễn ra lúc 20h ngày 10-11 với những nhạc phẩm guitar nổi tiếng của các tác giả châu Âu từ thời Phục hưng cho đến đương đại do nghệ sĩ người Nhật Tomonori Arai cùng với nghệ sĩ tài năng trẻ guitar người Pháp Thomas Csaba biểu diễn.

Nghệ sĩ Tomonori Arai hiện đang giảng dạy tại Trường đại học Ueno Gakuen và Học viện guitar Gendai, nghệ sĩ Thomas Csaba từng đoạt giải nhất cuộc thi guitar quốc tế Tokyo và giải nhì cuộc thi guitar danh giá nhất thế giới Guitar Foundation of America 2014.

Liên hoan sẽ khép lại với cuộc lãng du âm nhạc từ châu Âu sang Nam Mỹ với các đại diện xuất sắc của hai châu lục: nghệ sĩ Paul Cesarczyk người Mỹ gốc Ba Lan (từng tham gia Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn lần đầu tiên vào năm 2014) và nghệ sĩ Paulo Inda từ Brazil. 

Buổi hòa nhạc diễn ra lúc 17h ngày 12-11 với chủ đề From Villa-Lobos to John Lennon. 

Trong buổi diễn này, ca khúc bất hủ Yesterday của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles sẽ được nhạc sĩ Nhật Bản Toru Takemitsu chuyển soạn rất phóng túng dành cho đàn guitar cổ điển, hứa hẹn mang đến bất ngờ cho khán giả. 

Màn trình diễn kỹ thuật có thể gọi là "marathon" với tất cả kỹ thuật trên đàn guitar của nghệ sĩ Paulo Inda với 12 etudes (của nhạc sĩ guitar nổi tiếng thế giới trong thế kỷ 20 Hector Villa Lobos) cũng được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả mộ điệu.

paul cesarczyk polish renaissance

Liên hoan cho mọi nhà

Cuộc thi guitar 2017 nằm trong khuôn khổ liên hoan có ba bảng: bảng A dành cho mọi đối tượng, bảng B dành cho các bạn trẻ chơi guitar dưới 18 tuổi và bảng C dành cho người chơi guitar chưa từng được đào tạo tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM và Học viện Âm nhạc Huế.

Làm sao xây dựng được một liên hoan dành cho tất cả những ai yêu thích bộ môn guitar, chuyên hay không chuyên, biết chơi lẫn không biết chơi guitar luôn là niềm trăn trở của ban tổ chức. 

Vậy nên ngoài những buổi trình diễn đỉnh cao, Liên hoan guitar quốc tế 2017 còn có một chương trình hòa nhạc hữu nghị hoàn toàn miễn phí cho khán giả với phần tham gia trình diễn của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia cùng các nghệ sĩ guitar của TP.HCM như Trí Đoàn, Phương Thư, Phương Quang, Thành Lộc và Hồng Hà.

Chương trình bắt đầu bằng một buổi trao đổi về nghệ thuật đàn guitar vào 19h ngày 9-11, giới thiệu về âm thanh của cây đàn guitar được làm bởi nhà làm đàn Đình Vũ - một nghệ nhân trẻ của Việt Nam. 

Sau buổi trao đổi là hòa nhạc giao lưu (không bán vé) dành cho tất cả những ai yêu mến, muốn tìm hiểu về bộ môn guitar cổ điển.

Cuộc thi guitar 2017 cũng là một trong những hoạt động mới có ở mùa liên hoan này, nhằm mang bộ môn guitar đến gần với công chúng hơn nữa, cũng như mang lại cho các thí sinh sự trải nghiệm về cảm xúc, rèn luyện và bồi dưỡng các kỹ năng của một nghệ sĩ. 

"Cuộc thi không chỉ dành cho những nghệ sĩ guitar trẻ, theo đuổi con đường chuyên nghiệp mà còn cho bất kỳ ai biết cầm cây guitar lên và đàn" - nghệ sĩ Thanh Huy chia sẻ.

 Anh cũng cho biết với quy mô toàn quốc, đến nay cuộc thi đã chọn được hơn 50 thí sinh guitar cổ điển đến từ khắp tỉnh thành trong cả nước như: Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng...

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên