13/03/2016 16:48 GMT+7

Sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử: đoạn trường gian nan

LAM ĐIỀN ghi
LAM ĐIỀN ghi

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ vào chiều 11-3, ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc công ty Trí Việt - First News lược thuật lại hành trình gian nan của bản thảo sách "Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử":

Gạc ma Vòng tròn bất tử
Những mẫu bìa dự kiến của cuốn sách Gạc ma - Vòng tròn bất tử. Ảnh: Firstnews.

Khoảng năm 2012, chúng tôi được xem clip thảm sát dã man 64 chiến sĩ Gạc Ma bằng súng 37mm từ tàu chiến Trung Quốc.

Chúng tôi đau nhói và nhiều người trong chúng tôi không cầm được nước mắt. Cho đến lúc đó đã hơn 20 năm mà những chiến sĩ - liệt sĩ chưa từng được một lần vinh danh, tri ân chính thức.

Đến năm 2013, ý tưởng làm một cuốn sách về sự kiện Gạc Ma được hình thành, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm tư liệu.

Cuối năm 2013, tôi cho cha tôi - cụ già 67 năm tuổi đảng - xem clip thảm sát Gạc Ma và tâm sự với ông về ý định làm quyển sách, ông cụ ứa nước mắt nói: “Nếu con làm được quyển sách về sự kiện này, sẽ thay đổi được nhiều điều ở Việt Nam”.

Năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào đặt tại vùng biển của Việt Nam, chúng tôi cùng tổng hợp các tư liệu thông tin để thực hiện cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử.

Chúng tôi cùng nhóm tác giả 14 người đi ngược lại quá khứ tìm hiểu từng chi tiết, từng tấm ảnh, từng ký ức về trận chiến bi thương này, để hình thành bản thảo với ý định xuất bản kịp vào dịp tri ân các liệt sĩ ngày 27-7-2014.

Bản thảo sau khi hoàn thành lần lượt gửi đến các nhà xuất bản:

1. NXB Trẻ (sau đó theo tư vấn của Vụ Xuất bản chúng tôi tự rút để chuyển NXB Công An Nhân Dân cho đúng chức năng hơn).

2. NXB Công An Nhân Dân: Cơ quan chủ quản NXB CAND nói "phải chờ chỉ đạo".

3. Chúng tôi chuyển qua NXB Hồng Đức.

4. Chúng tôi chuyển NXB Thanh Niên nhưng Giám đốc NXB Thanh Niên nói phải có sự đồng ý của cơ quan chủ quản là Trung Ương Đoàn - Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và sau đó được trả lời là "rất khó có thể xuất bản được".

5. NXB Thế Giới (cơ quan chủ quản từ chối).

6. NXB Tổng hợp TP.HCM.

7. NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM.

8. NXB Thuận Hóa (NXB đồng ý xuất bản nhưng Cục Xuất bản nói không đúng chức năng).

9. NXB Thông Tấn (Cơ quan chủ quản sau cùng không đồng ý mặc dù ban giám đốc rất muốn xuất bản).

10. Sau đó theo yêu cầu của Cục Xuất bản, bản thảo cuốn sách này lại chuyển đến NXB Quân Đội Nhân Dân để xin chỉ đạo từ Quân Ủy Trung Ương và Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Và từ tháng 5-2015 đến nay, bản thảo cuốn sách theo thông tin của Thiếu Tướng Lê Mã Lương đã gặp nộp trực tiếp Giám đốc NXB Quân Đội Nhân Dân nhưng chúng tôi vẫn chưa nghe bất kỳ ý kiến phản hồi vào về nội dung cuốn sách cũng như việc cấp phép xuất bản.

*Xem thêm: Bên cạnh thông tin từ phía đơn vị làm sách, một số nhà xuất bản từng tiếp nhận bản thảo sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" nói gì? 

"Gạc Ma - Vòng tròn bất tử": Tên sách quá hay nhưng bản thảo yếu

LAM ĐIỀN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên