Sách của cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có bị thu hồi như tin đồn?

Cuốn sách mới của bà Kamala Harris thực sự đã bị gỡ khỏi các kệ sách vì bị cho là sao chép đến 30% nội dung như mạng xã hội lan truyền? Tin đồn lan rộng, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác: Không hề có vụ thu hồi nào xảy ra.

Kamala Harris - Ảnh 1.

Tất cả các cuốn sách của bà Kamala Harris vẫn đang được bày bán - Ảnh: REUTERS

Kamala Harris là tác giả của ba cuốn sách tính đến tháng 6-2025. Trong đó hai cuốn gần nhất được xuất bản vào năm 2019, trong đó có cuốn The Truths We Hold: An American Journey (tạm dịch: Sự thật ta nắm giữ: Một hành trình xuyên nước Mỹ). 

Cả ba cuốn này vẫn đang được bày bán trên Amazon, Barnes & Noble và tại các hiệu sách.

Theo chuyên trang kiểm chứng thông tin Lead Stories, thông tin sai lệch về việc thu hồi sách của bà Harris xuất hiện trong một meme chia sẻ trên mạng Instagram vào ngày 23-5.

Nội dung ghi: "Cười không nhặt được mồm! Cuốn sách mới của Kamala Harris bị gỡ khỏi kệ sau khi phát hiện 30% nội dung là đạo văn".

Kamala Harris - Ảnh 2.

Tin đồn nói rằng sách của bà Kamala Harris bị thu hồi đăng trên tài khoản Instagram - Ảnh chụp màn hình của Lead Stories

Cuốn sách đầu tiên của bà Harris - Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer (tạm dịch: "Chống tội phạm một cách thông minh: Kế hoạch giúp xã hội an toàn hơn") - được xuất bản năm 2010, khi bà đang tranh cử chức bộ trưởng Tư pháp bang California. 

Các cáo buộc rằng một số phần của cuốn sách này là đạo văn xuất hiện vào tháng 10-2024, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cụ thể ông Christopher Rufo, một nhà báo và nhà hoạt động bảo thủ, đã đưa ra cáo buộc rằng trong quá trình đồng chấp bút cùng tác giả Joan O'C. Hamilton, bà Harris đã sử dụng các đoạn văn hoặc ý tưởng mà không ghi nguồn rõ ràng.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris trước đó đã bác bỏ cáo buộc thiếu trích dẫn trong cuốn Smart on Crime, và một chuyên gia về đạo văn nhận định rằng đây chỉ là "lỗi viết cẩu thả".

Thời điểm đó, ông JD Vance (hiện là phó tổng thống Mỹ) đã mỉa mai trên mạng xã hội X rằng trong khi ông "tự viết sách của mình", thì bà Harris "chép từ Wikipedia".

Kamala Harris - Ảnh 3.

Đoạn tweet của ông JD Vance chế giễu sách của bà Harris đạo văn - Ảnh chụp màn hình

Dòng tweet viết ngày 14-10-2024 của ông Vance còn gắn liên kết đến một bài viết trên blog của nhà báo Christopher Rufo, trong đó nêu ra một số đoạn cụ thể mà ông cho rằng là "định nghĩa kinh điển của đạo văn".

Trong khi đó, chuyên gia về đạo văn Jonathan Bailey viết trong một bài phân tích cho chuyên trang Plagiarism Today rằng "vấn đề nằm ở thói quen viết cẩu thả hơn là chủ đích lừa đảo".

Chiến dịch tranh cử của bà Harris trước đây đã lên tiếng bảo vệ cuốn sách, cho biết sách "rõ ràng đã trích dẫn nguồn và số liệu trong các chú thích cuối trang và phần tài liệu tham khảo". Tất cả các cuốn sách của bà Harris vẫn đang được bày bán bình thường.

Hiện tại chưa có bằng chứng xác thực cho thấy bà Harris cố tình đạo văn với mục đích gian lận học thuật hay trục lợi cá nhân. Vụ việc vào năm 2024 chủ yếu được truyền thông bảo thủ khai thác trong bối cảnh bà Harris là ứng viên tổng thống Mỹ, nhằm gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của bà với cử tri.

Sách của bà Kamala Harris vẫn bán sau khi bị phát hiện sao chép nội dung - Ảnh 2.Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris: Tập thể dục hằng ngày, ăn nhiều chất xơ

Ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris ghi dấu khi là người phụ nữ da màu đầu tiên chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Dù thất bại trước Donald Trump nhưng bà Harris đã đi vào lịch sử nước Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên