17/03/2018 19:40 GMT+7

Sabeco nói gì về khoản 2.930 tỉ lợi nhuận chưa phân phối?

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Kiểm toán Nhà nước cho rằng cần xử lý trách nhiệm về khoản lợi nhuận 2.930 tỉ đồng chưa phân phối của Sabeco trong khi công ty này cho rằng đã tuân thủ đúng các quy định.

Sabeco nói gì về khoản 2.930 tỉ lợi nhuận chưa phân phối? - Ảnh 1.

Bộ Công thương đã bán 53,59% vốn điều lệ Sabeco cho Thái Lan vào tháng 12-2017, thu về gần 5 tỉ USD cho ngân sách - Ảnh: T.V.N

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa lên tiếng về kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với khoản lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31-12-2016 lên tới 2.930 tỉ đồng vẫn chưa chia cổ tức cho cổ đông.

Sabeco giải thích rằng khoản lợi nhuận 2.930 tỉ đồng chưa phân phối này nằm trong "một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm".

Sabeco cho rằng công ty này đã công bố thông tin trước khi Bộ Công thương bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco, trong đó có nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 - 2015 đã tạm nộp, "mà khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền có thể gây ảnh hưởng đến số liệu tài chính của Sabeco", văn bản nhấn mạnh.

Phản ứng này được đưa ra sau khi Bộ Công thương yêu cầu công ty này phải thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Sabeco cho rằng trích lập dự phòng là những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty nhà nước từ trước tháng 4-2008, nên "đã được Sabeco thực hiện từ năm 2008-2017 theo quy định".

Công ty này cho rằng, trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông, những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu, "Sabeco đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, cũng như các qui định pháp luật" và "xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện".

Doanh nghiệp này cũng cho biết trong quá trình triển khai thực hiện kết luận kiểm toán sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện.

Đặc biệt, trong số đó bao gồm cả việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007-2015 được Sabeco cho rằng "có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến 31-12-2016".

Một nội dung khác cũng được Kiểm toán Nhà nước đề cập đến và yêu cầu xử lý trách nhiệm là việc công ty này rót vốn vào 10 công ty bị thua lỗ, phải trích lập dự phòng tổn thất là 444,7 tỉ đồng.

Trong số đó, phần lớn là các hạng mục đầu tư trái ngành, chủ yếu trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính, chủ yếu trước năm 2008, thời điểm cổ phần hóa…

Theo Sabeco, việc trích lập dự phòng đối với 10 khoản đầu tư ngoài ngành có giá trị 444,7 tỷ đồng… cũng nằm trong "một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm".

Bộ Công thương yêu cầu Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Bộ Công thương yêu cầu Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán

TTO - Theo Bộ Công thương, sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, "Bộ Công thương sẽ có thông cáo báo chí đầy đủ, rõ ràng".

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên