31/10/2017 10:15 GMT+7

Sa Pa chuyển rét hại sâu 8,3 độ C

H.MINH
H.MINH

TTO - Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa tính từ đầu tiết thu phân đến nay. Sáng 31-10 ra đường, dân địa phương và du khách phải mặc áo ấm dày để chống lại lạnh rét sâu.

Sa Pa chuyển rét hại sâu 8,3 độ C - Ảnh 1.

Du khách thăm thú Sa Pa trong cái rét 8,3 độ C sáng 31-10 - Ảnh: H.MINH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết đêm 30-10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ đã biến tính, ban đêm trời ít mây, bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ các tỉnh, thành giảm nhanh. 

Vùng núi đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại.

7h sáng 31-10, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với hôm trước. 

Cụ thể, Láng (Hà Nội) giảm đến 19,6 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 18 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) 17,1 độ C. 

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét đậm 14 độ C, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 13 độ C, Than Uyên (Lai Châu) xuống tới 11,7 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 11 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11 độ C, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 10 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 8,4 độ C. 

Sa Pa (Lào Cai) rét hại sâu 8,3 độ C. 

Sáng nay khi ra đường, đến công sở làm việc, người dân địa phương và du khách đang nghỉ ngơi tại Sa Pa phải mặc áo ấm dày để chống lại lạnh rét sâu. 

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa tính từ đầu tiết thu phân đến nay.

Dự báo ngày và đêm 31-10, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Thời tiết Bắc bộ ngày nắng hanh, đêm không mưa, vùng cao trời rét buốt vào đêm và sáng sớm.                                                                                               

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên