Rút kinh nghiệm!

M.MẪN - Q.NGỌC - L.ANH - M.QUANG
M.MẪN - Q.NGỌC - L.ANH - M.QUANG

TT - Ngày 28-6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM cho biết hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã có kết quả đánh giá toàn bộ vụ việc liên quan đến cái chết của một trẻ sơ sinh (con của chị Nguyễn Thị Cẩm Mừng và anh Nguyễn Quang Quý, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) tối 18-6 (Tuổi Trẻ ngày 20-6).

Mẹ con sản phụ chết do thuyên tắc ối chuyển dạĐừng để dân loThêm mẹ con sản phụ tử vong ở Quảng Ngãi

Theo kết luận của hội đồng chuyên môn, nguyên nhân tử vong của con chị Mừng là do trong quá trình sinh, vai bé bị kẹt sau khi đầu đã xổ dẫn đến chết ngộp. Tỉ lệ kẹt vai trên thực tế bệnh viện này chỉ gặp có hai ca trong vòng 20 năm qua. Đây là một tỉ lệ rất hiếm gặp và khả năng gây tử vong rất cao. Vì thế, việc bé tử vong là “ngoài ý muốn” của kíp trực.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cho biết sau khi có kết quả từ hội đồng chuyên môn, bệnh viện đã làm việc nghiêm túc với kíp trực để rút kinh nghiệm.

* Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa có công văn gửi Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) về đơn của ông Trần Minh Công (ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) khiếu nại việc tử vong của vợ là Ngô Thị Hồng Thu và con ông xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ngày 29-4 (Tuổi Trẻ ngày 30-4). Công văn yêu cầu công an xem xét, giải quyết và trả lời đơn ông Công và thông báo kết quả đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.

Trước đó, khi hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM có kết luận nguyên nhân gây tử vong của vợ con mình là do thuyên tắc ối, ông Công không đồng ý và gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, trong đó có văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP, đề nghị làm rõ trách nhiệm hình sự đối với các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn liên quan đến vụ việc trên.

* Ngày 28-6, gia đình sản phụ T.T.M.P., 32 tuổi, ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội đã có cuộc làm việc với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Theo đại diện gia đình, chị P. mang thai đôi đầu lòng, quá trình mang thai hoàn toàn khỏe mạnh. Ngày 11-6, chị P. vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và mổ sinh hai con gái lúc 7g30, sau mổ bệnh viện thông báo sản phụ khỏe mạnh, dự kiến sẽ chuyển xuống phòng điều trị sau mổ lúc 14g cùng ngày. Tuy nhiên lúc 11g, gia đình nhận được thông báo sức khỏe sản phụ xấu đi nhiều. 17g30 cùng ngày, sản phụ P. được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và đã tử vong ngày 20-6 do mất máu nhiều và suy đa tạng.

Tại cuộc làm việc với bệnh viện, gia đình sản phụ P. có mời một số cơ quan báo chí tham dự nhưng đại diện bệnh viện là bà Tô Minh Hương, phó giám đốc, đã không chấp thuận vì cho rằng có nhiều “vấn đề tế nhị”.

* Ngày 26-6, mẹ con sản phụ Tạ Thị Thuy (33 tuổi, Thái Thụy, Thái Bình) đã tử vong trong khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy, mẹ con sản phụ Thuy tử vong do tắc mạch ối. Theo đại diện gia đình sản phụ Thuy, chỉ trong nửa ngày từ thời điểm chị Thuy đi sinh và tử vong, gia đình đã tốn gần 10 triệu đồng viện phí, sau đó mất hai người thân.

* Ngày 26-6, chị Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi, ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để sinh con (mang thai lần thứ ba). Khoảng 4g30 ngày 27-6, chị Tuyết có biểu hiện không bình thường, được các bác sĩ đưa vào phòng mổ. Đến 5g các bác sĩ tiến hành mổ cho chị Tuyết nhưng đến 8g chị Tuyết tử vong. Các bác sĩ mổ cứu được con trai, tình trạng sức khỏe bình thường, đang được chăm sóc ở khoa nhi. Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của sản phụ Tuyết.

M.MẪN - Q.NGỌC - L.ANH - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất