30/03/2018 18:26 GMT+7

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nội tạng, xương động vật bốc mùi hôi thối nồng nặc vương vãi khắp nơi, ruồi nhặng bâu kín, giòi bò lúc nhúc... trên đường liên thôn ở xã Hải Bối, H.Đông Anh, Hà Nội.

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 1.

Nhiều người dân ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết mấy tháng nay con đường liên thôn Cổ Điển, Đồng Nhân, Hải Bối bỗng trở thành nơi tập kết hàng trăm bao tải nội tạng, xương trâu bò... khiến môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề - Ảnh: CHÍ TUỆ

Nhiều người dân ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết mấy tháng nay con đường liên thôn Cổ Điển, Đồng Nhân, Hải Bối trở thành nơi tập kết la liệt các bao tải nội tạng, xương, lông... động vật khiến hàng trăm hộ dân lân cận phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bâu kín, giòi bò khắp mặt đường.

Theo người dân, số lượng nội tạng, xương động vật này là những sản phẩm tồn dư trong quá trình giết mổ của các lò mổ trong xã.

Sau khi giết mổ, tất cả vật thải, chất thải trên được các lò mổ vận chuyển lén lút ra đoạn đường thuộc địa phận xóm 2, thôn Cổ Điển vất la liệt.

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 2.

Ruồi nhặng, giòi bâu kín một đống nội tạng động vật vứt ven đường - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại đoạn đường liên thôn qua địa phận thôn Cổ Điển, hàng trăm bao tải nội tạng, xương, lông, móng động vật... đang trong quá trình phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, dưới mặt đường thậm chí trên cây cối giòi bò lúc nhúc, ruồi nhặng bâu khắp.

Anh Nguyễn Văn Sơn (ở xóm 2, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối) cho biết từ khi đến làm công ty ở đây, 3 - 4 tháng nay ngày nào qua lại anh cũng phải đi qua con đường này.

"Mỗi khi đi qua đây tôi đều phải nín thở suốt cả đoạn đường dài hàng trăm mét. Trời nắng, khu dân cư ở cách xa hàng trăm mét vẫn ngửi thấy mùi", anh Sơn nói.

Theo một bảo vệ của một công ty nằm sát nơi "tập kết" nội tạng, xương động vật cho biết người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng cũng không giải quyết được.

Trả lời Tuổi Trẻ chiều 30-3, ông Nguyễn Hữu Thụ - phó chủ tịch UBND xã Hải Bối - khẳng định không có tình trạng xác động vật, nội tạng gây ô nhiễm trên địa bàn thôn Cổ Điển.

Tuy nhiên, một công an xã Hải Bối thừa nhận tình trạng trên xuất hiện sau Tết Nguyên đán 2018 và cho biết số xương động vật, nội tạng trên xuất phát từ hoạt động của các lò giết mổ động vật trong xã.

Công an xã và người dân đã vào cuộc thu dọn nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm được tình hình.

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 3.

Xương động vật cỡ lớn được chất thành đống ở gần ven đường liên thôn Cổ Điển - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 4.

Đường liên thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội tràn lan nội tạng, xương, lông... động vật - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 5.

Một đống xương ruồi nhặng ken đặc - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 6.

Xương động vật vẫn còn tươi vứt ven đường liên thôn Cổ Điển - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 7.

Mặt đường giòi bò lúc nhúc trắng xóa - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 8.

Giòi lúc nhúc bên trong các bao tải chứa nội tạng, xương, lông động vật - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 9.

Xương, móng chân động vật được phơi ở một bãi đất ven đường - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 10.

Móng, xương, nội tạng động vật rải rác khắp nơi khiến ai qua lại cũng kinh hoàng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 11.

Cây, lá ven đường cũng chi chít ruồi, nhặng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ruồi nhặng bu đen nội tạng thối từ lò mổ vứt bên đường liên thôn - Ảnh 12.

Tình trạng vứt nội tạng, xương động vật khiến môi trường ô nhiễm nặng nề, người dân, trẻ em đi học qua đây đều phải nín thở, trong khi chính quyền xã vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để - Ảnh: CHÍ TUỆ


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên