
Một số hố đào kẻ trộm thông gây ra tại rừng thông trong dự án sân golf Đak Đoa của Tập đoàn FLC ở Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 29-10, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa có công văn chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác trái phép rừng thông Đak Đoa, xã Đak Đoa.
Theo đó, rừng thông Đak Đoa nằm trong phạm vi dự án sân golf Đak Đoa của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, vốn đình trệ nhiều năm nay.
Thời gian qua, tình trạng kẻ gian đột nhập đào bứng, cưa hạ các cây thông trong khu vực dự án mang đi tiêu thụ xảy ra phổ biến.
Trước tình trạng trên, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phải thực hiện đúng cam kết khi triển khai dự án sân golf Đak Đoa.
Doanh nghiệp này phải có trách nhiệm quản lý, chăm sóc số cây thông của dự án, khẩn trương thực hiện giải pháp bảo vệ khu vực rừng thông nêu trên.
UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo UBND xã Đak Đoa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn; tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng thông để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng trộm cắp cây thông và tiêu thụ tài sản trộm cắp.
Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền đến người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không vi phạm hoặc tiếp tay cho hành vi trộm cắp cây thông.

Một góc rừng thông cổ thụ tuyệt đẹp tại dự án sân golf Đak Đoa của Tập đoàn FLC - Ảnh: TẤN LỰC
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, từ năm 2022, dự án sân golf và tổ hợp nghỉ dưỡng FLC tại huyện Đăk Đoa đã tạm dừng triển khai, dù vậy trong diện tích 180ha của dự án có rất nhiều thông.
Do không có người chăm sóc, quản lý, nhiều khoảnh rừng thông bị kẻ gian đốn hạ nham nhở, cành, ngọn bị đốt tại chỗ để phi tang, còn thân cây đã được chuyển đi nơi khác. Không chỉ cắt hạ cây lớn để lấy gỗ, nhiều cây thông có dáng đẹp còn bị đào trộm gốc để bán làm kiểng.
Đáng nói, với tình trạng pháp lý hiện nay, rừng thông tuyệt đẹp này không phải là đất rừng, kiểm lâm không thể can thiệp do đã bàn giao đất và tài sản trên đất cho Tập đoàn FLC làm dự án.
Được biết, trong số 180ha đất dự án sân golf, diện tích đất có rừng thông là gần 160ha, chủ yếu là thông 2 lá và 3 lá, được trồng từ năm 1976.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận