20/09/2006 23:13 GMT+7

Run tay do bệnh gì?

Theo BS. VŨ HƯỚNG VĂN - Sức khỏe & đời sống
Theo BS. VŨ HƯỚNG VĂN - Sức khỏe & đời sống

Trong cuộc sống, có những người phát triển bình thường nhưng tay lại hay run và lòng bàn tay hay ra mồ hôi... Đó có thể là do nguyên nhân bệnh tật gây ra: bệnh Parkinson, bệnh Basedow cường giáp, bệnh xơ cứng rải rác...

Trong bệnh Parkinson, run thường thấy nhất ở các ngọn chi nhất là chi trên (ngón tay), thoạt nhìn có cảm giác như người bệnh đếm tiền, hoặc cuộn thuốc lá. Run khi yên tĩnh, mất hoặc giảm khi hoạt động, tần số run thường chậm (4-7 lần/giây), nhịp điệu và biên độ đều đặn, khi mệt mỏi hoặc xúc động thì run nhiều, lúc ngủ không bị run.

Bệnh Basedow cường giáp cũng thường gây run tay: run ở đầu ngón và bàn tay, run đều, biên độ nhỏ, run tăng lên khi bị xúc động hoặc lo sợ...

Bệnh xơ cứng rải rác cũng gây run: run hữu ý hai bàn tay, run xảy ra lúc hoạt động, đồng thời có giật nhãn cầu...

Ngoài ra, trong hội chứng tiểu não tay cũng bị run khi hoạt động. Một số người hệ thần kinh thực vật không vững cũng có thể bị run tay. Người nghiện rượu mạn tính có thể gây thương tổn tiểu não (cơ quan điều hòa chính xác các cử động cơ thể) cũng gây run tay, khi cai rượu cũng run tay. Thậm chí do tâm lý cũng run tay.

Run tay chỉ là một triệu chứng của nhiều loại bệnh. Nếu run nhiều, run thường xuyên, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và công việc đi khám ở bệnh viện để tìm ra nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Theo BS. VŨ HƯỚNG VĂN - Sức khỏe & đời sống
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất