
Kiểm lâm tiếp nhận rùa cổ sọc, đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ngày 28-10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định một con rùa cổ sọc do ông Phạm Văn Tiến (ở xã Bà Điểm) tự nguyện giao.
Ông Phạm Văn Tiến cho biết vào buổi trưa, khi đang bán trái cây, ông phát hiện một con rùa bò sát mép đường.
Ông đã bắt con rùa lại rồi liên hệ bàn giao cho cơ quan kiểm lâm, với mong muốn con vật được chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.
Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM bước đầu xác định đây là rùa cổ sọc, nặng khoảng 1,7kg, tên khoa học là Mauremys sinensis, thuộc phụ lục III Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Con rùa cổ sọc mà ông Phạm Văn Tiến tự nguyện giao cho cơ quan kiểm lâm - Ảnh: NGỌC KHẢI
Chiều 27-10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định một con tê tê Java do ông Tạ Thiên Thái (ở phường An Lạc) tự nguyện giao.
Ông Tạ Thiên Thái cho biết khoảng 23h đêm, ông đang ở trước nhà thì phát hiện một con vật lạ đang bò bên đường. Người thân của ông cho rằng đây có thể là tê tê, một loài động vật quý hiếm. Khi xem thêm thông tin trên mạng thì xác định đây đúng là loài tê tê.
Lúc này ông cùng với người thân bắt con vật trên lại, sau đó liên hệ giao cho cơ quan kiểm lâm, với mong muốn con vật được thả về với thiên nhiên.
Kiểm lâm xác định đây là tê tê Java, tên khoa học là Manis javanica. Tê tê Java trên giới tính đực, nặng khoảng 5kg, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Kiểm lâm tiếp nhận tê tê Java, đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận