04/08/2019 19:38 GMT+7

Rửa chân ở ven suối, hai cháu nhỏ bị lũ cuốn

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong lúc rửa chân ở ven suối thì bất ngờ lũ ập về khiến hai cháu nhỏ ở xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên bị lũ cuốn trôi. Hiện một cháu vẫn đang mất tích.

Rửa chân ở ven suối, hai cháu nhỏ bị lũ cuốn - Ảnh 1.

Công trình ngầm Nà Khoa, huyện Nậm Pồ đã bị nước lũ cuốn trôi 1 khoang - Ảnh: Văn Thành Chương

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 4-8, ông Vừ A Bằng, bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, cho biết lực lượng chức năng của huyện vẫn đang tích cực tìm kiếm 1 cháu bé bị lũ cuốn trôi mất tích vào chiều 3-8.

Theo đó, khoảng 16h ngày 3-8, cháu Lò Văn T. (5 tuổi, ở bản Cảnh Lay, xã Phình Giàng) trên đường đi chơi về thì cháu T. ra suối rửa chân, đúng lúc này dòng nước lũ từ trên thượng nguồn bất ngờ đổ về cuốn cháu T.

Thấy vậy, cháu Lò Văn N. (9 tuổi, ở bản Cảnh Lay, xã Phình Giàng) cố dùng tay kéo cháu T. lên nhưng nước lũ chảy siết nên cả hai đều bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Điện Biên Đông đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tìm kiếm hai cháu.

Đến 18g ngày 4-8, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể cháu N., còn cháu T. hiện vẫn đang mất tích.

Huyện Điện Biên Đông đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình cháu N. 5,4 triệu đồng, cháu T. 3 triệu đồng.

Tại huyện Nậm Pồ (huyện Điện Biên), mưa lũ khiến cho công trình ngầm Nà Khoa bắc qua suối Nậm Pồ (xã Nà Khoa) bị cuốn trôi một phần, giao thông từ trung tâm huyện đến các xã Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa tạm thời bị chia cắt.

Hiện nay, lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ đã điều động máy xúc khơi thông dòng chảy, giảm áp lực lên công trình, đợi nước rút sẽ bắc cầu tạm để xe máy có thể qua lại được.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên