29/05/2018 10:07 GMT+7

Rủ nhau trộm sắt nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Ba nhân viên một công ty vật liệu xây dựng làm việc tại công trình nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, huyện Châu Thành, Hậu Giang rủ nhau trộm hơn 1,3 tấn sắt chuyên dụng nhưng bị bắt quả tang.

Rủ nhau trộm sắt nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 - Ảnh 1.

Các đối tượng trộm sắt tại công trình nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1- Ảnh: HUY PHÁCH

Ngày 29- 5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ba đối tượng Trần Danh Nhuận (28 tuổi), Đỗ Trường Hận (25 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Ngói, 20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Trần Danh Nhuận, Đỗ Trường Hận và Nguyễn Văn Ngói là nhân viên của một công ty vật liệu xây dựng. 

Vào khoảng 19h ngày 24-5, Nhuận lái xe tải chở Ngói, Hận vào công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) để làm việc như thường ngày. 

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Nhuận rủ Ngói, Hận trộm sắt trong công trường để bán lấy tiền tiêu xài. 

Cả ba đã lấy tổng cộng 40 tấm sắt chuyên dụng, nặng hơn 1,3 tấn, trị giá trên 72 triệu đồng chất lên xe tải chạy ra ngoài. Khi đến cổng công trường nhà máy thì bị bảo vệ bắt quả tang Nhuận cùng tang vật. Hận và Ngói bỏ chạy rồi đến cơ quan công an đầu thú vào ngày hôm sau.

Hiện công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Bắt nghi can trộm cắp chém trọng thương 2 cán bộ công an Bắt nghi can trộm cắp chém trọng thương 2 cán bộ công an

TTO - Phát hiện đối tượng đột nhập vào nhà dân ăn trộm, 2 cán bộ công an liền vây bắt. Đối tượng này đã chém trọng thương hai công an và bỏ trốn.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên