19/07/2022 11:21 GMT+7

Rớt trường thường, đậu Harvard và Yale!

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Mùa tuyển sinh đại học năm 2022 có lẽ đã đem lại rất nhiều cảm xúc khó quên với nữ sinh Olivia Ma, người đã rớt rất nhiều trường đại học thường nhưng sau đó trúng tuyển vào các ngôi trường hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Yale!

Rớt trường thường, đậu Harvard và Yale! - Ảnh 1.

Nam sinh AnxiousJoe đang chia sẻ câu chuyện về việc đậu MIT và rớt gần hết các trường đại học còn lại trên YouTube - Ảnh: Chụp từ màn hình

Đây là một kết thúc "ngoài sức tưởng tượng" không chỉ với Olivia mà còn với nhiều người theo dõi clip YouTube của bạn.

Thực chất, Olivia Ma không là ngoại lệ mà rất nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra. Chẳng hạn trước đó nữ sinh người Mỹ gốc Hàn Hannah Ahn cũng từng rớt nhiều trường nhưng cuối cùng lại được hai ngôi trường danh tiếng là Harvard và Princeton gọi tên. 

Và một clip "cười ra nước mắt" không thể không kể đến là của nam sinh có nick AnxiousJoe thu hút gần 220.000 lượt xem trên YouTube. Clip của Joe chia sẻ về chuyện bạn trúng tuyển vào MIT - ngôi trường số 1 thế giới trong lĩnh vực công nghệ, nhưng rớt gần như tất cả các trường còn lại!

Và ngược lại, có rất nhiều cá nhân tài năng nhưng đều bị các trường đánh trượt. Đơn cử như câu chuyện của nam sinh David Lior, người có bảng thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa rất ấn tượng nhưng chẳng thể thuyết phục cái gật đầu từ hội đồng tuyển sinh khắp nơi.

Thực chất, những câu chuyện tưởng chừng như tréo ngoe trên lại không quá khó hiểu. Hiện nhiều ngôi trường đều chọn các ứng viên phù hợp nhất chứ không hẳn chọn người giỏi nhất. 

Từ bài luận cho đến các buổi phỏng vấn đều được cho là quan trọng không kém so với bảng thành tích trong học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa của ứng viên, vì chúng giúp nhà trường hiểu được chân dung của ứng viên và xét xem họ có phù hợp với văn hóa, tính chất của trường hay không. 

Và điều này càng rõ nét khi các bạn trẻ rời ghế giảng đường, đầu quân vào các công ty hay tập đoàn đa quốc gia, những nơi tin rằng thái độ quan trọng bằng hoặc thậm chí hơn hẳn trình độ, người có năng lực chuyên môn tốt nhưng không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp sẽ khó có thể được gọi tên.

Và nền giáo dục ở các quốc gia phương Tây từ lâu đã không còn coi nhà trường hay giáo viên là người dạy kiến thức, mà phần lớn đều định hướng nhà trường, giáo viên nên tập trung dạy người học cách tư duy. 

Bởi kiến thức giờ có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi mà không tốn tiền. Hiện có rất nhiều trang web cung cấp kiến thức chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí như Coursera, MITx, TEDx... nơi bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận với nội dung được biên soạn, đăng tải bởi các giáo sư, chuyên gia đầu ngành.

Quay trở lại câu chuyện tuyển sinh đại học hay lớp 10 ở trong nước, hiện nhiều bạn không giấu được sự buồn bã, tuyệt vọng khi kết quả thi không như mong đợi.

Trường chuyên, trường nổi tiếng có thể là "chiếc nôi" đào tạo tài năng và giúp chúng ta có cơ hội cọ xát với người tài đến từ muôn nơi. Nhưng không vô được các ngôi trường chuyên không đồng nghĩa sự học sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, rất nhiều người vẫn trở thành cá nhân thành công và hạnh phúc dù tốt nghiệp trường thường. 

Và chuyện chúng ta thi rớt không chắc đồng nghĩa năng lực của chúng ta thấp, mà tương tự các câu chuyện bên trên, yếu tố phù hợp cũng được xét đến.

Miễn là bạn đã cố gắng hết sức và có thái độ học tập đúng đắn, chuyện bạn trượt, rớt lúc đó không còn là yếu tố quá quan trọng nữa.

Anh em sinh ba cùng vào Harvard Anh em sinh ba cùng vào Harvard

TTO - Sinh chỉ cách nhau 30 giây nên ba anh em Adam, Rommi và Zane Kashlan có ngoại hình khá giống nhau. Nhưng không dừng lại ở đó, cả ba đều có điểm chung là thành tích học tập ưu tú và nuôi trong mình những ước mơ lớn.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên