24/05/2019 11:00 GMT+7

Rộn ràng chuẩn bị cho ngôi trường xanh ở TP.HCM

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Giữa những ngày nắng nóng của Sài Gòn, hàng trăm công nhân đang tất bật hoàn thiện ngôi trường xanh - Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc, quận Thủ Đức.

Rộn ràng chuẩn bị cho ngôi trường xanh ở TP.HCM - Ảnh 1.

Một phần khuôn viên hiện đại của Trường Song ngữ Quốc tế EMASE (cơ sở Vạn Phúc) - Ảnh: V.H.

Trong khung cảnh nhộp nhịp, máy móc các loại hoạt động liên tục, các công nhân chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho ngày hệ thống trường song ngữ Quốc tế EMASI, cơ sở Vạn Phúc chính thức mở cửa vào tháng 8-2019.

Khai giảng tháng 8-2019

"Tôi nhận việc làm thợ phụ ở đây được hơn 3 tháng. Chúng tôi làm việc suốt ngày đêm. Cẩn thận từng tí một vì trường học mà, với lại có mấy anh thợ chính và thầu công trình nhắc nhở mỗi ngày. Hầu như công nhân ở đây ai cũng nhớ rõ ngày trường mở cửa để tự giục chính mình", ông Bùi Thanh Long (quê Long An) cho biết.

"Thiết kế bản vẽ trường này rất kỳ công. Lớp học được xây với những ô cửa lớn, một bên là nơi đặt bảng đen, một bên là nơi đặt smartboard (bảng đen cảm ứng thông minh), tường thì 2 lớp cách âm, nói chung đầu tư rất kỹ lưỡng và chuyên nghiệp", kỹ sư xây dựng An Hòa nói thêm.

Đi dọc các lối hành lang, trên tường là những mẫu giấy nhỏ thúc giục các thầu phụ, công nhân, nhắc nhở tiến độ hoàn thành. Những cầu thang thông gió, những phòng học cách âm cơ bản đã hoàn thiện. Gam màu xanh chủ đạo của trường đã phủ kín những bức tường.

Môi trường học tập xanh, mở, hiện đại

Tạo dựng môi trường học tập mở với nhiều mảng xanh độc đáo, sáng tạo, thân thiện với môi trường, giúp cho học sinh, giáo viên sinh hoạt hiệu quả là mục tiêu mà trường hướng đến.

Rộn ràng chuẩn bị cho ngôi trường xanh ở TP.HCM - Ảnh 2.

Trung tâm sáng tạo "Teacher Lounge", nơi hội đồng cố vấn chuyên môn và đội ngũ giáo viên thảo luận các phương pháp sư phạm tiên tiến - Ảnh: V.H.

Tập trung vào điều này, trường chú trọng hướng đến cơ sở vật chất hạ tầng, thư viện, và đầu tư trung tâm giáo viên, nơi mà các thầy cô sẽ trao đổi học thuật mỗi ngày. TS Huỳnh Công Minh - nguyên giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM, Tổng hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường, nhấn mạnh: "Trường EMASI Vạn Phúc chú trọng đầu tư và phát triển một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, trước nhất là thư viện khoảng 1.000m2 sáng tạo, sử dụng ánh sáng tự nhiên, thiết kế thông tầng với hàng ngàn đầu sách và tài liệu trực tuyến giá trị cùng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại.

Thứ hai là trung tâm sáng tạo ý tưởng dành riêng cho giáo viên mang tên "Teacher Lounge", đây là nơi giáo viên làm việc, trao đổi, thảo luận, cùng nhau sáng tạo nên những ý tưởng cho các chương trình giảng dạy ở mọi bộ môn.

Thứ ba, trang thiết bị học tập, giảng dạy của nhà trường được nhập khẩu từ Mỹ nhằm phục vụ chuyên dụng cho phương pháp sư phạm đa chiều cùng những phương pháp sư phạm tiên tiến từ các quốc gia phát triển trên thế giới".

Cơ sở Vạn Phúc có những lớp học thông minh với những ô cửa lớn để hấp thu tối đa ánh sáng tự nhiên. Mỗi lớp có sĩ số tối đa là 24 học sinh, giúp giáo viên dễ dàng điều phối lớp học với phương pháp sư phạm đa chiều như: thảo luận; làm việc nhóm, thuyết trình; phản biện.

Lớp học như mô phỏng một phần thực tế của môi trường làm việc chuyên nghiệp - nơi các em được rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm quan trọng cho tương lai.

Để tăng cường thể lực, trường có các sân chơi tự do cho các hoạt động ngoài trời như: sân bóng đá, sân chạy điền kinh, khu trò chơi vận động… Ngoài ra, nhà trường đầu tư hồ bơi nước mặn và ấm dài 25m, giúp các em rèn luyện thuận lợi mà không gây dị ứng hay ảnh hưởng đến hô hấp.

Rộn ràng chuẩn bị cho ngôi trường xanh ở TP.HCM - Ảnh 3.

Hệ thống tường leo núi được thiết kế và trang bị hiện đại - Ảnh: V.H.

Hệ thống thư viện Trường Song ngữ Quốc tế EMASI có các kệ ngồi sát cửa sổ tận dụng ánh sáng tự nhiên, có khu đọc sách phía ngoài với nhiều hàng cây, đồi cỏ xanh, khu cầu thang bậc thềm lớn phủ cây cối hoa lá.

Điểm nhấn trong khuôn viên xanh là dự án "Vườn sinh học" mới lạ trên tầng mái cho từng cơ sở, bao gồm: vườn treo, nông trại, khu vực nuôi trồng và thí nghiệm, khu vực học tập cá nhân giúp các em tiếp cận thực tế khoa học, nghiên cứu về các giống loài thực vật và một số loài động vật theo nội dung chương trình học.

Các em sẽ được làm quen các phương pháp thí nghiệm sinh học; ươm mầm, trồng trọt và chăm sóc cây con... Bên cạnh đó, những khu tự học trong vườn và ở khắp khuôn viên xanh được bài trí hài hòa với thiên nhiên.

Chị Nguyễn Lan Anh (nhà ở đường Nguyễn Thị Nhung, Q.Thủ Đức cho biết): "Tôi về khu đô thị mới mở Vạn Phúc được 3 năm, mong muốn tìm trường đạt tiêu chuẩn quốc tế, tôi có kế hoạch năm nay cho con học ở đây. Nhiều bạn tôi ở Gò Vấp, quận 2 và Q.Bình Thạnh cũng cho con sang đây học, tiện đường và tránh kẹt xe".

Hệ thống Trường Song ngữ Quốc tế EMASI sẽ chính thức khai giảng vào tháng 8-2019 tại hai cơ sở Nam Long (quận 7) và Vạn Phúc (Thủ Đức) với chương trình học hiện đại từ mẫu giáo đến THPT, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế và đội ngũ giáo viên tinh nhuệ. Để tìm hiểu thêm về trường, vui lòng liên hệ tại đây hoặc tại email tuyensinh@emasi.edu.vn và số điện thoại 1800 599 918.

Ra mắt hệ thống trường song ngữ Quốc tế EMASI Ra mắt hệ thống trường song ngữ Quốc tế EMASI

TTO - Tối 7-3, Công ty cổ phần Khai Sáng đã tổ chức lễ ra mắt hệ thống trường song ngữ Quốc tế EMASI tại TP.HCM.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên