23/08/2012 09:35 GMT+7

Robot "Tò mò" bắt đầu di chuyển trên sao Hỏa

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ngày 22-8, robot “Tò mò” của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện chuyến di chuyển đầu tiên trên sao Hỏa. Bước đầu nó đã đi xa được 4,5m tính từ địa điểm hạ cánh.

Ảnh sao Hỏa phân giải cao đầu tiên của "Tò mò"Từ sao Hỏa, "Tò mò" gửi về những tấm ảnh đầu tiênRobot "Tò mò" đáp xuống sao Hỏa khám phá sự sống

QQfqaKbY.jpgPhóng to
Robot “Tò mò” di chuyển được 4,5m trong ngày 22-8 - Ảnh: NASA

NASA cho biết trong ngày 21-8, robot kiểm tra khả năng lái trên sáu bánh xe của mình và đã thành công.

Sang ngày 22-8, nó bắt đầu di chuyển về phía trước 4,5m, xoay theo chiều kim đồng hồ khoảng 120 độ, sau đó quay ngược lại khoảng 2,5m, để lại dấu bánh xe trên lớp đất cát lâu đời của sao Hỏa.

Tổng cộng robot mất 5 phút cho chuyến di chuyển này, sau đó mất thêm 10 phút để chụp ảnh gửi về Trái đất.

Tại một cuộc họp báo sau đó, các nhà khoa học NASA nói đây là "một thời khắc quan trọng" trong sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa của "Tò mò".

Theo thiết kế, “Tò mò” sẽ di chuyển ít nhất 20km trên bề mặt sao Hỏa để điều tra xem hành tinh này có những điều kiện cần thiết cho sự sống hay không.

BL9jjAmE.jpgPhóng to
YwP29KI0.jpg
wW278eyO.jpg
rgBJatIA.jpg
ImLki84L.jpg
Vết bánh xe của "Tò mò" in trên bề mặt sao Hỏa khi nó di chuyển trong ngày 22-8 - Ảnh: NASA
vNzaLq92.jpgPhóng to
Các nhà khoa học NASA vui mừng thông báo chuyến di chuyển đầu tiên của "Tò mò", và cho rằng đây là "một thời khắc quan trọng" trong sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa - Ảnh: AP
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên