01/12/2016 10:43 GMT+7

Ráy tai cho bé thế nào?

TRÀ MY ghi
TRÀ MY ghi

TTO - * Bé nhà tôi 3 tuổi rưỡi. Tai bé bị nút tai, khi soi vào thấy tạo thành cục to và cứng. Mỗi lần lấy ráy tai bé đều khóc và kêu đau, không cho bố mẹ chạm vào tai. Có cách gì để lấy ráy tai cho bé an toàn, không đau không bác sĩ?

Đặng Thị Thuyên (nhamthuyen2444@...)

- Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng Phan Quốc Bảo (Bệnh viện ĐH Y dược - cơ sở 2)

Với trẻ em còn nhỏ, ống tai quá chật hẹp để quan sát lẫn thao tác để lấy ráy tai. Trường hợp trẻ quá hiếu động thì tuyệt đối không nên cố lấy ráy tai bằng dụng cụ cứng vì nguy cơ gây chấn thương rách ống tai hoặc thủng màng nhĩ sẽ rất cao.

Với các trường hợp này thì tốt nhất là kiên nhẫn sử dụng cách loại bỏ ráy tai bằng các loại dung dịch và cách bơm rửa. Cha mẹ có thể dùng vòi tắm hoặc bơm tiêm để xịt nước ấm vào trong tai với áp lực nhẹ để làm ráy tai mềm, nhão, sau đó cho bé nghiêng tai xuống theo dòng nước để ráy tai chảy trôi ra ngoài.

Ngoài ra, cha mẹ có thể dùng oxy già, dầu thực vật hoặc dầu tắm trẻ em để làm mềm ráy tai và để nó tự rơi ra ngoài.

Nếu vẫn không hiệu quả thì cha mẹ nên dẫn bé đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để được trợ giúp bằng các dụng cụ chuyên dụng.

TRÀ MY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên