29/01/2022 18:57 GMT+7

Rau quả, thịt... đầy chợ giá phải chăng, hoa tăng giá... 40%

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Nhu cầu tăng khiến lượng rau quả, hoa, thịt nhập về các chợ đầu mối tại TP.HCM dịp cao điểm Tết tăng khá mạnh. Giá bán hầu hết mặt hàng tương đối ổn định, trừ giá hoa tăng khoảng 40% so với ngày thường.

Rau quả, thịt... đầy chợ giá phải chăng, hoa tăng giá... 40% - Ảnh 1.

Lượng thịt heo về chợ đầu mối tại TP.HCM tăng mạnh và giá bán giữ ổn định trong dịp cao điểm Tết - Ảnh: N.TRÍ

Nhận định nhu cầu tăng cao nên thương lái tại chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn (TP.HCM) đã tăng mạnh lượng thịt heo nhập về.

Cụ thể, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết lượng heo mảnh (đã mổ, không đầu) nhập chợ ngày 27 Tết đạt 8.392 con (tương đương 629 tấn), tăng gần gấp đôi ngày thường.

Theo đó, giá thịt heo bán ra tại chợ đang ổn định so với ngày thường với heo mảnh loại 1 ở mức 81.000 đồng/kg, và 72.000 đồng/kg loại 2.

Thịt pha lóc như đùi rọ 70.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 85.000 d/kg, ba rọi 155.000 đồng/kg... Trong khi đó, giá heo hơi có xu hướng giảm nhẹ với hiện 49.000-58.000 đồng/kg tùy loại.

Trong khi đó, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết tổng lượng hàng rau, quả, hoa nhập chợ tối 26 rạng sáng 27 Tết đạt gần 8.400 tấn, tăng gấp đôi so với mức bình quân vài ngày trước đó.

Giá bán ra phần lớn ổn định so với trước đó với rau, củ các loại phổ biến từ 10.000-20.000 đồng/kg, riêng một số mặt hàng trái cây giá tăng 30-50% như quýt tiều và quýt đường lên 60.000-70.000 đồng/kg, cá biệt giá thanh long tăng gấp đôi lên gần 30.000 đồng/kg.

Rau quả, thịt... đầy chợ giá phải chăng, hoa tăng giá... 40% - Ảnh 2.

Các loại trái cây như bưởi, quýt... tăng giá do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết nhưng vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với năm ngoái - Ảnh: N.TRÍ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27 Tết, ông Lý Phú Quí - giám đốc chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) - cho biết lượng hoa về chợ tối 26 rạng sáng 27 Tết đạt 494 tấn (38 xe), tăng gấp 10 lần ngày thường, và tối 27 rạng sáng 28 Tết lượng sẽ giảm lại với khoảng 270 tấn (20 xe), đây cũng xem là ngày cuối chợ về hoa Tết.

Tuy vậy, ông Quí cho biết do khó khăn dịch bệnh, nhà vườn ít xuống giống nên tổng lượng hoa về chợ Tết này chỉ đạt khoảng 1.560 tấn, giảm gần 1.000 tấn so với năm ngoái.

Theo chợ hoa Đầm Sen, giá hoa bán ra hiện đã tăng khoảng 40% so với ngày thường.

Cụ thể, hoa ly ly hiện giá từ 200.000 - 250.000 đồng/bó 5 cành, lay ơn từ 50.0000 - 70.000 đồng/chục 10 cây, cúc lưới các loại 40.000 đến 50.000 đồng/bó 10 cành, cúc đủ màu từ 20.000-25.000 đồng/bó, lan hồ điệp từ 220.000-240.000 đồng/cành, hoa lay ơn vàng 40.000-50.000 đồng/bó 10 cây.

Rau quả, thịt... đầy chợ giá phải chăng, hoa tăng giá... 40% - Ảnh 3.

Giá thanh long tăng trong những ngày cận Tết - Ảnh: N.TRÍ

Theo ông Quí, lượng hoa giảm mạnh so với năm ngoái nên tình trạng đổ bỏ đã không xảy ra, lượng cung cầu tương đối ổn định.

"Giá bán những ngày sắp tới tăng hay giảm so với hiện tại phụ thuộc vào cung cầu. Tuy vậy, cao điểm chợ Tết đã qua, và nguồn cung hoa từ Lâm Đồng cũng đã cạn nên lượng và giá sẽ giảm dần", ông Quí nhận định.

Giá bán thấp so với năm ngoái

Theo các thương lái, nhu cầu tiêu dùng giảm nên hầu hết lượng thực phẩm về chợ Tết năm nay dù tăng so với ngày thường nhưng lại giảm 20-30% so với năm ngoái.

Tuy vậy, do ảnh hưởng COVID-19 nên nhu cầu giảm theo, dẫn đến giá bán duy trì ở mức ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng trái cây, thịt heo giảm mạnh. Nhu cầu tiêu dùng và nguồn cung đã qua cao điểm nên lượng và giá bán các mặt hàng sẽ ổn định lại trong thời gian tới.

Rau quả, thịt... đầy chợ giá phải chăng, hoa tăng giá... 40% - Ảnh 5.

Hoa lay ơn, cúc là các chủng loại được tiêu dùng mạnh nhất dịp Tết và giá bán tăng 40-50% - Ảnh: N.TRÍ

Rau quả, thịt... đầy chợ giá phải chăng, hoa tăng giá... 40% - Ảnh 6.

Các loại hoa khác giá tăng nhưng nguồn cung vẫn đảm bảo nhu cầu - Ảnh: N.TRÍ

Rau quả, thịt... đầy chợ giá phải chăng, hoa tăng giá... 40% - Ảnh 7.

Theo nhiều người bán, chợ cao điểm Tết đã qua nên lượng hoa nhập chợ sẽ giảm mạnh. Nhờ đó, tình trạng đổ bỏ hoa vào những ngày giáp Tết vì không có người mua sẽ không còn tái diễn như mọi năm - Ảnh: N.TRÍ

Hà Nội: Vệ sinh ôtô bắt đầu Hà Nội: Vệ sinh ôtô bắt đầu 'hét giá' cả triệu đồng ngày giáp Tết

Hầu hết các nơi rửa xe đều tăng giá dịch vụ, nhưng mỗi nơi lại có một giá khác nhau và đều được công khai rõ ràng. Đỉnh điểm, có nơi tăng giá tới 200.000 đồng.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chợ tết