
Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ - Ảnh: ĐPCC
Thị trường phim Việt trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi quy tụ đến năm phim Việt cùng lúc ra rạp ngày 24-4, trải dài đa dạng thể loại: từ tâm lý - xã hội (Anh Hùng), hài (Đại tiệc trăng máu 8), cổ trang (Trùm Sò) đến kinh dị (Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng).
30-4 là mùa Tết mới của phim Việt
Những năm trước, Lý Hải gần như một mình chiếm lĩnh dịp lễ 30-4 và phim đạt doanh thu hàng trăm tỉ.
Năm ngoái có sự xuất hiện của Victor Vũ với Thám tử Kiên khi anh quyết định đẩy lịch chiếu ban đầu của Thám tử Kiên lên sớm hơn, trùng vào dịp nghỉ lễ 30-4, đối đầu trực tiếp với đạo diễn Lật mặt 8.
Năm nay, không cần đến sự xuất hiện của hai "thương hiệu ăn khách" trên, thị trường phim Việt vẫn nhộn nhịp, đủ sức kéo khán giả ra rạp và được dự đoán vẫn sẽ bùng nổ phòng vé.
Bằng chứng là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng có bước đi khôn ngoan là quyết định chiếu sớm một tuần, tạo nên cơn sốt và cán mốc 100 tỉ đồng trước khi chính thức ra rạp.
Bên cạnh kịch bản và bối cảnh đầu tư, phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thu hút vì quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Nina Nutthacha, Lan Phương… cùng với việc lựa chọn Phí Phông - một dạng quỷ dân gian ít được khai thác để làm trung tâm.
Bốn phim còn lại cũng có màu sắc riêng và thu hút tệp khán giả nhất định. Anh Hùng do Thái Hòa đóng chính khai thác về đề tài thời sự - xã hội, xoay quanh người cha đơn thân bị cuốn vào phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ.
Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý với dàn diễn viên toàn những tên tuổi có độ phủ sóng truyền thông cao, trải dài nhiều thế hệ như danh hài Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, NSƯT Đức Khuê, Charlie Nguyễn…
Đây là phim duy nhất remake từ kịch bản nước ngoài, hiện tượng phòng vé nổi tiếng của Nhật Bản One Cut of the Dead (2017). Điểm đặc biệt của Đại tiệc trăng máu 8 là cú oneshot kéo dài 35 phút cùng những tình tiết "đá xoáy" ngành điện ảnh một cách thâm thúy.
Đối đầu trực diện với cơn sốt Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là Heo năm móng - phim nằm trong series kinh dị của Lưu Thành Luân, nối gót thành công phòng vé của Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng. Cũng lấy từ truyền thuyết dân gian, Heo năm móng kể về những con heo có bàn chân năm móng giống hệt con người được tin là quỷ dữ đầu thai hoặc vong hồn luân hồi chưa dứt.
Cái tên còn lại dán nhãn K phủ sóng mọi độ tuổi (trẻ em dưới 13 tuổi cần đi với người giám hộ) là Trùm Sò. Tái xuất màn ảnh rộng sau bảy năm kể từ Trạng Quỳnh, Đỗ Đức Thịnh xây dựng kịch bản cổ trang lấy cảm hứng từ tích Ngao Sò Ốc Hến.

Heo năm móng nhận được sự ủng hộ lớn từ các sư thầy người Khmer và người dân địa phương - Ảnh: ĐPCC
Nhiều kỳ vọng
Năm nay lịch nghỉ lễ kéo dài khi người dân có ba ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm hai ngày rồi tiếp tục bước vào kỳ nghỉ 30-4 kéo dài bốn ngày. Quỹ thời gian dồi dào được kỳ vọng sẽ trở thành cú nổ mới cho phòng vé Việt.
Chia sẻ ở họp báo premiere Anh Hùng, Thái Hòa nhận xét đây là thể loại khó, không phải là kiểu phim sẽ thu hút khán giả ngay từ đầu. Phần tâm lý nhân vật cũng nặng đô hơn so với những vai diễn trước đó mà anh đảm nhận.
"Tôi không đảm bảo phim nào có mình tham gia là sẽ thành công. Khi tham gia Anh Hùng, điều tôi quan tâm không phải là chuyện chắc chắn thành công hay không mà là tôi đang góp mặt vào một đề tài mới mẻ, có ý nghĩa xã hội" - Thái Hòa nói.
Tại họp báo Heo năm móng, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa nhận định việc nhiều phim cùng ra rạp dịp lễ là điều bình thường và là tín hiệu tích cực cho thị trường điện ảnh Việt Nam. Theo anh, ở nhiều nước trong khu vực, sự cạnh tranh này diễn ra thường xuyên và góp phần thúc đẩy các nhà làm phim đầu tư nghiêm túc hơn.
Tương tự bản gốc của Nhật Bản, Đại tiệc trăng máu 8 cũng có phần mở đầu được đánh giá là khá nhàm chán, khó hiểu, khó níu chân khán giả.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết: "Thử thách lớn nhất là phải làm phần đầu "vừa đủ dở" để phục vụ cho cú bùng nổ ở cuối nhưng đồng thời cũng phải "vừa đủ hay" để khán giả không cảm thấy quá chán và bỏ cuộc. Đây là một bài toán rất khó".
Bàn về áp lực doanh thu, đạo diễn Đỗ Quốc Trung của Phí Phông chia sẻ: "Nhiệm vụ của tôi là làm ra bộ phim chỉn chu, đủ sức hoàn vốn; còn câu chuyện doanh thu lớn hay tạo hiệu ứng bùng nổ thuộc về nhà sản xuất".
Nhìn chung đường đua phim Việt dịp lễ 30-4 năm nay có lẽ sẽ rơi vào thế giằng co bởi mỗi phim đều sở hữu tệp khán giả riêng, kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt ngôi vương, suất chiếu và hiệu ứng truyền thông.
Về phía phim ngoại có những cái tên ra rạp dịp lễ như Michael - phim tài liệu về "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson, Mèo siêu quậy và Cá con cau có. Tuy nhiên sức hút của ba phim này thấp nên không gây ảnh hưởng đến doanh thu phim nội địa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận