30/08/2013 18:59 GMT+7

Rạch mặt nữ sinh, lãnh án 2 năm tù

ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU

TTO - Trưa 30-8, TAND huyện Giá Rai (Bạc Liêu) tuyên phạt Dương Kim Đất (20 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) 2 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Bắt giam thiếu nữ 20 tuổi rạch mặt tình địch nữ sinh 17 tuổiKhởi tố vụ án rạch mặt nữ sinh

hSVv9fyR.jpgPhóng to
Bị cáo Dương Kim Đất trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Tòa còn buộc Đất bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và danh dự cho nạn nhân với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, nghi ngờ người yêu của mình có tình ý với em Nguyễn Thị N. T. (18 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, học trường THPT Tắc Vân, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau) nên vào trưa 19-4-2013, Đất cùng một người bạn chạy xe đến tận nhà T và xông vô nhà dùng lưỡi lam gây thương tích cho T.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, T. bị 8 vết rạch bằng lưỡi lam lên mặt, đầu, mang tai và dưới chân, thương tật vĩnh viễn 18%. Cơ quan điều tra huyện Giá Rai vào cuộc, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Đất về hành vi “cố ý gây thương tích”.

ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên