08/09/2015 07:32 GMT+7

Rà soát thủy điện, khai thác cát cứu bờ biển Hội An

 TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Đó là thông tin vừa được ông Lê Trí Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tại hội thảo quốc tế VN - Nhật Bản về “Cửa sông, bờ biển và kỹ thuật sông”..

Chỉ trong vòng hơn một năm, Hội An đã mất đi bãi biển Cửa Đại do nước biển xâm thực Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chỉ trong vòng hơn một năm, Hội An đã mất đi bãi biển Cửa Đại do nước biển xâm thực - Ảnh: Trường Trung

Hội thảo được tổ chức tại TP Hội An, tinh Quảng Nam ngày 7-9

Theo ông Thanh, địa phương này cũng tính tới việc giãn tiến độ đối với các thủy điện vừa và nhỏ trên hai dòng sông Vu Gia - Thu Bồn. Trong đó sẽ có những thủy điện bị thu hồi dự án, có những thủy điện được giãn ra sau năm 2020.

Ông Thanh cho biết Quảng Nam sẽ tiếp tục mời gọi những tổ chức quốc tế uy tín để tìm giải pháp căn cơ cứu bờ biển Hội An nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tài sản cho doanh nghiệp, vừa giữ được bãi biển du lịch.

“Trước mắt các nhà khoa học đều chỉ ra việc bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng như hiện nay do sự suy giảm lượng bùn cát từ thượng lưu trên sông Vu Gia - Thu Bồn nên sắp tới tỉnh sẽ rà soát lại toàn bộ việc khai thác cát trên hai con sông này.

Ngoài ra, tỉnh cũng tính toán kinh phí đầu tư nuôi bãi để lấy lại bờ biển” - ông Thanh nói.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên