Xét theo quê quán, 49/63 tỉnh, thành phố có người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023. TP.HCM có 9 người.
10 cơ sở giáo dục có số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất năm 2023 hầu hết là các đại học, trường đại học lớn.
Ngành kinh tế có thêm 6 giáo sư và 86 phó giáo sư, trong đó có 2 tân phó giáo sư trẻ nhất trong đợt xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023.
Thống kê 5 năm gần nhất có 2.603 giáo sư, phó giáo sư được công nhận. Họ đang làm việc ở đâu tại thời điểm được công nhận?
Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc khi tham gia diễn đàn "Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư nên ra sao?". Chúng tôi xin tạm khép lại diễn đàn với một số phản hồi bạn đọc gửi về trong tuần qua.
Thống kê đến hết năm 2022 cho thấy Hội đồng giáo sư nhà nước đã công nhận 15.004 giáo sư, phó giáo sư.
Thông lệ đều thừa nhận rằng GS (professor) là thứ bậc (rank) cao nhất của giảng viên đại học nói chung và để đạt được thứ bậc cao nhất này cần phải có sự nỗ lực vượt bậc của cá nhân các giảng viên trong thời gian nhất định.
Trong bộ tiêu chí không có một dòng nào nói đến sự đóng góp của ứng viên đó cho công cuộc phát triển đất nước.
Những năm gần đây, các đợt xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm nào cũng có lùm xùm. Tiêu chuẩn cứng về bài báo quốc tế liên tục đem ra mổ xẻ.
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 606 ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.
Về việc nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị tố gian dối trong công bố quốc tế, vi phạm liêm chính khoa học, phóng viên Tuổi Trẻ đã phỏng vấn phó giáo sư - tiến sĩ DƯƠNG NGHĨA BANG - phó chánh văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước.
Sau khi công bố danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận, giới khoa học tố nhiều ứng viên có biểu hiện khai gian thông tin về bài báo quốc tế.
Trước thời điểm xét phong học hàm phó giáo sư, nhiều ứng viên bỗng nhiên có số lượng công bố quốc tế tăng đột biến.
TTO - Câu chuyện về giáo sư, phó giáo sư tiếp tục nóng lên khi người ta phát hiện trong số giáo sư, phó giáo sư được công nhận đạt chuẩn năm 2017 có không ít vị là quan chức.
TTO - Chiều 2-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Công Tráng - trưởng khoa Luật Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết đã viết đơn xin rút khỏi danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017.
TTO - TS Đặng Công Tráng cho biết đề tài do hai thành viên khác thu thập thông tin, còn ông tổng hợp và làm phần giải pháp.
TTO - Đề tài nghiên cứu do trưởng khoa luật Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì bị phát hiện sao chép của nhiều người.
TTO - 94 người bị phản ánh không đủ chuẩn giáo sư, phó giáo sư là thông tin mới nhất được Bộ trưởng, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cung cấp với báo chí chiều 1-3.
TTO - Trong đợt rà soát ứng viên giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) vừa được công nhận năm 2017, dư luận đặc biệt quan tâm đến hội đồng ngành y.
TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ứng viên chức danh giáo sư (GS) đã được đưa vào "danh sách 2", tức danh sách cần phải rà soát lại vì có đơn khiếu nại cho rằng bà không đạt một số yêu cầu.