10/11/2021 15:40 GMT+7

Rà soát để hỗ trợ, dân số Bình Tân ‘đột nhiên’ tăng từ 815.000 lên 1,017 triệu người

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Số liệu dân cư theo báo cáo về các gói hỗ trợ của quận Bình Tân chênh nhau 200.000 người so với con số Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM nhận được trước đó. Từ quận đông dân thứ 3 tại TP, Bình Tân thành quận đông dân thứ 2.

Rà soát để hỗ trợ, dân số Bình Tân ‘đột nhiên’ tăng từ 815.000 lên 1,017 triệu người - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra các gói hỗ trợ của UBND TP làm việc với quận Bình Tân, trong đó có lãnh đạo 10 phường, về các gói hỗ trợ, sáng 10-11 - Ảnh: VŨ THỦY

Sáng 10-11, đoàn kiểm tra công tác hỗ trợ người dân của UBND TP do ông Nguyễn Văn Lâm - phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo quận và 10 phường của quận Bình Tân.

Số liệu chênh lệch lớn, người đang ở nước ngoài cũng có tên trong danh sách

Đoàn kiểm tra đã đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý dân cư, trong đó có sự chênh lệch số liệu dân cư trong báo cáo của các ngành, "có trường hợp là người đang ở nước ngoài cũng có tên trong danh sách hỗ trợ".

Theo đó, với báo cáo của ngành công an, Bình Tân có tổng số nhân khẩu thực tế (gồm thường trú, tạm trú, lưu trú) là 815.036 người.

Tuy nhiên theo báo cáo về các gói hỗ trợ, Bình Tân hiện có 1.016.957 người. Đại diện công an quận cho biết con số 1,017 triệu người là số liệu từ phòng lao động quận tổng hợp từ báo cáo của các phường. 

Bà Lê Thị Ngọc Dung - phó chủ tịch UBND quận Bình Tân - cho biết trước đó, lãnh đạo quận cũng đã nhận thấy báo cáo dân số có sự sai lệch giữa các ngành và đã mời các phường ngồi lại rà soát. Sau khi rà soát, bóc tách thì số lượng người dân còn khoảng hơn 900.000. Tuy nhiên đây cũng chưa phải con số cuối cùng. Quận vẫn đang đề nghị các ngành xác định chính xác số lượng người dân cư trú trên địa bàn.

Nhận định chung tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Lâm cho rằng với dân số đông chỉ sau TP Thủ Đức nhưng đơn vị hành chính ở Bình Tân chỉ có 10 phường, áp lực với các phường trong các gói hỗ trợ là rất lớn.

"Bình Tân không giống các địa bàn khác. Dân cư chủ yếu là người lao động ngoại tỉnh, biến động liên tục. Chỉ tính riêng một doanh nghiệp là PouYuen đã có hơn 60.000 lao động. Thời điểm dịch, nhà máy đóng cửa người lao động về quê là số liệu đã thay đổi rồi", ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng đề nghị phải xem lại công tác nắm hộ dân, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, cập nhật kịp thời. Đồng thời, trong các báo cáo cũng cần nêu rõ số liệu dân cư này là tính đến thời điểm nào.

Chờ cấp thêm kinh phí hỗ trợ 413.000 người đợt 3

Về kết quả gói hỗ trợ đợt 3, với số lượng người nhận được phê duyệt là 790.000 người, đến nay Bình Tân mới chỉ hỗ trợ đạt gần 48%, tương đương 377.000 người. Với khoảng gần 413.000 người chưa nhận hỗ trợ, quận đang chờ TP bổ sung kinh phí để tiếp tục chi.

Bà Lê Thị Ngọc Dung cho biết áp lực của quận Bình Tân trong đợt dịch vừa qua rất nặng nề. Quận có hơn 70.000 ca nhiễm, ngày cao điểm số ca nhiễm lên tới 2.000 ca.

Đồng thời, 8/10 phường có chủ tịch, phó chủ tịch, khu phố tổ trưởng, tổ dân phố là F0, trong đó có 8 người đã mất. Bình Tân lại là quận có đơn vị hành chính ít, đồng thời các phường cũng bị giảm biên chế nhiều trước đó, trong đó phường Bình Hưng Hòa A giảm 33 biên chế, phường giảm ít nhất cũng giảm 8 biên chế.

Thông tin thêm về gói hỗ trợ, bà Dung cho biết khó khăn của quận là rất nhiều người lầm tưởng về gói hỗ trợ, "người dân cho rằng ai cũng được nhận, rất nhiều nơi người dân yêu cầu được nhận cả ba đợt 1, 2, 3". Người dân nhiều nơi cũng kéo lên bao vây trụ sở phường.

Nhiều nơi có số người duyệt hỗ trợ cao hơn số nhân khẩu được quản lý

Tại buổi kiểm tra gói hỗ trợ tại các địa bàn khác cũng ghi nhận các trường hợp có số người được phê duyệt hỗ trợ cao hơn tổng số nhân khẩu.

Trong đó tại quận 4, phường 4 có tổng số nhân khẩu do địa phương quản lý (có đăng ký thường trú, tạm trú tạm vắng) là khoảng 14.950 người, nhưng khi rà soát hỗ trợ đợt 3 thì danh sách do các tổ dân phố nộp lên để phê duyệt hỗ trợ là 16.100 người.

Sau các bước rà soát thì danh sách được duyệt là 13.400 người (khoảng 94,1% dân số phường).

Còn tại phường 11, quận 3, số nhân khẩu là 21.660 người nhưng danh sách người khó khăn được phường phê duyệt lên tới 23.200, cao hơn 1.500 trường hợp.

Theo giải trình của phường, cán bộ cơ sở đã phát phiếu khảo sát lần 2 đến người dân để bổ sung trường hợp phụ thuộc để xét hỗ trợ. Có 2 khu phố không nắm rõ thông tin nên hai lần phát phiếu khảo sát dẫn đến việc nhập dữ liệu bị trùng.

Bình Chánh chi đợt 3 cho 330.000 người, còn 470.000 người chờ thành phố cấp, chi tiếp Bình Chánh chi đợt 3 cho 330.000 người, còn 470.000 người chờ thành phố cấp, chi tiếp

TTO - Làm việc với đoàn kiểm tra gói hỗ trợ của UBND TP.HCM chiều 9-11, đại diện huyện Bình Chánh cho biết mới chỉ chi hỗ trợ đợt 3 cho 330.000 người trong số 802.000 người được phê duyệt. Huyện đang chờ TP cấp kinh phí để tiếp tục chi.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên