08/08/2017 13:39 GMT+7

Ra quân dán tem chống thất thu thuế tại các trụ bơm xăng

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TTO - Trong tổng cộng 3.700 trụ bơm xăng tại hơn 300 trạm xăng trên toàn thành phố, ngày đầu tiên thành phố ra quân dán tem tại 7 cửa hàng để kiểm soát, chống thất thu thuế và buôn lậu.

Tem mã vạch được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng – Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tem mã vạch được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng nay, 8-8, cơ quan liên ngành gồm cơ quan thuế, quản lý thị trường và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM đã ra quân dán tem tại các cửa hàng xăng dầu.

Địa điểm đầu tiên là trạm bơm xăng dầu số 136 đường Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM và dự kiến trong ngày hôm nay, 8-8, sẽ hoàn thành dán tem tại 7 cửa hàng xăng dầu tại quận 1.

Đợt ra quân đầu tiên này, kéo dài từ ngày 8-8 đến hết ngày 11-8, cơ quan chức năng dự kiến sẽ dán tem tại 40 cửa hàng xăng dầu tại các quận 1, 3, 4, 5 và 10 trước khi mở rộng triển khai việc dán tem các trụ bơm xăng ở các quận khác.

Trong buổi sáng nay, tại các trụ xăng, cơ quan quản lý dán 2 loại gồm loại tem bóc vỡ dán tại các vị trí chống can thiệp dẫn đến sai số cột đo xăng dầu và loại tem có mã vạch dán trước cột đo xăng dầu.

Mã vạch này sẽ thể hiện tên cửa hàng cũng như xí nghiệp, công ty mà cửa hàng này trực thuộc.

Sau đó, định kỳ hàng quý, cơ quan thuế sẽ đến quét mã vạch từng trụ, ghi nhận chỉ số và nhập trực tiếp vào hệ thống của cơ quan này.

Cách làm này tiết kiệm nguồn lực, chi phí về nhân lực quản lý cũng như hạn chế sai sót so với phương pháp ghi nhận bằng sổ sách như trước đây. 

Ông Phạm Công Lý, Phó trưởng Phòng Kiểm tra 1, Cục Thuế TP.HCM, cho biết trước đây các chủ cây xăng báo cáo doanh thu cho công ty mẹ nên cơ quan thuế chỉ nắm bắt được doanh thu từ các doanh nghiệp này để tính thuế.

Trong khi đó ông Lê Duy Minh, Cục Phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết lý do phải áp dụng biện pháp quản lý này là vì thời gian qua rất khó quản được nguồn gốc xăng tại các cửa hàng bán lẻ.

Ngoài ra, theo ông Minh, ngân sách đã thất thu một khoản không nhỏ do lượng xăng dầu trôi nổi lớn được tuồn ra thị trường thời gian qua.

Theo đó, bằng việc dán tem vào các trụ xăng, cơ quan thuế sẽ đối chiếu kiểm tra xem lượng hóa đơn xuất có khớp với lượng hàng nhập vào hay không, góp phần hạn chế gian lận trong việc đo đếm, vốn là vấn nạn nhức nhối thời gian vừa qua.

Dự kiến đến 30-9 cơ quan chức năng sẽ hoàn tất dán tem 3.700 trụ bơm xăng trên khắp các quận huyện.

Tem niêm phong được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tem niêm phong được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, quận 1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đoàn liên ngành dán tem niêm phong tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đoàn liên ngành dán tem niêm phong tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, quận 1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tem mã vạch được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tem mã vạch được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tem niêm phong được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tem niêm phong được dán tại một cây xăng Petrolimex trên đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM sáng 8-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên