28/09/2013 09:15 GMT+7

Ra mắt sách về hát bội, đờn ca tài tử, cải lương

Q.N.
Q.N.

TT - Hai nhà nghiên cứu người Úc gốc Việt Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp vừa cho ra mắt quyển sách Hát bội, đờn ca tài tử, cải lương cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 (Phương Nam Book và NXB Văn Hóa Văn Nghệ TP.HCM).

Sáng qua (27-9), chương trình giao lưu, ra mắt sách đã được tổ chức tại Salon văn hóa cà phê thứ bảy, TP.HCM với sự có mặt của đồng tác giả - nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên.

NLXjTM8y.jpgPhóng to
Nhóm thực hiện dự án Nhà hát Đông Dương (từ trái qua): nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên, đạo diễn Huy Moeller và biên kịch Ngô Thị Hạnh - Ảnh: Thuận Thắng
23xtYwQH.jpgPhóng to
Ảnh: Châu Anh
Sách cung cấp cho độc giả nhiều tư liệu, bài viết và hình ảnh quý báu về lịch sử phát triển từ hát bội, nhạc tài tử đến cải lương từ cuối thế kỷ 19 đến các thập niên đầu thế kỷ 20.

Qua đó, hai tác giả cho thấy các nghệ sĩ VN cùng các bộ môn nghệ thuật truyền thống đã “ra thế giới” từ cả trăm năm trước với những tư liệu hát bội ở Hội chợ thế giới Paris 1889, hát bội ở Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906, đờn ca tài tử trong khu triển lãm Đông Dương tại Hội chợ thế giới 1900, Cải lương và Hội chợ thuộc địa Quốc tế Paris 1931...

Và cũng từ rất lâu, khái niệm “world music” đã xuất hiện khi có các tư liệu về sự sáng tạo giữa đàn tây ban cầm với đàn bầu ra cây guitar phím lõm, về sự kết hợp giữa điệu múa của cô đào nổi tiếng Cléo de Mérode trên nền nhạc tài tử Vũ khúc Đông Dương (100 năm vũ khúc Đông Dương, Tuổi Trẻ ngày 6-7)...

Tại buổi ra mắt sách, êkip thực hiện cũng đã mời nhà báo từng là vũ công Trác Thúy Miêu tái hiện điệu múa mà cô đào Pháp Cléo de Mérode biểu diễn tại Hội chợ thế giới Paris 1900 trên nền nhạc Vũ khúc Đông Dương do sáu nghệ nhân đờn ca tài tử TP.HCM hòa tấu: NSƯT Hải Phượng, Út Tỵ, Huỳnh Tuấn, Trường Giang, Văn Môn và Duy Kim.

Dịp này các đại diện của nhóm thực hiện dự án Nhà hát Đông Dương gồm: nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên (Đại học Quốc gia Úc), giáo sư Yves Defrance (Đại học Rennes, Pháp), nhà văn - biên kịch Ngô Thị Hạnh (Phương Nam Corp - VN), đạo diễn Huy Moeller (Trường Điện ảnh quốc tế Sài Gòn) và nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp (Úc) cũng đã chính thức chia sẻ về “giấc mơ” đưa câu chuyện Vũ khúc Đông Dương lên màn bạc (Tuổi Trẻ ngày 30-7) trong thời gian tới.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ lần 2

mkIxKrSV.jpgPhóng to
Ba cha con anh Nguyễn Văn Út Được (Út Nhỏ) thuộc câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang tham dự liên hoan - Ảnh: T.Hạnh

Tối 27-9 tại Đài PT - TH Kiên Giang đã khai mạc Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ lần thứ 2 năm 2013. Tham gia liên hoan có 17 đội là câu lạc bộ, ban nhạc đờn ca tài tử trong khu vực phía Nam. Theo quy định, mỗi đội tham dự không quá 10 nghệ nhân (không giới hạn tuổi) và phải có ba loại nhạc cụ dân tộc (đàn kìm, đàn cò, đàn tranh hoặc bầu). Liên hoan diễn ra đến hết ngày 29-9, là dịp để các nghệ nhân, tài tử giao lưu và cùng thể hiện trách nhiệm bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật đặc trưng của văn hóa Nam bộ.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên