03/04/2012 17:52 GMT+7

Ra mắt nhiều tài liệu Hán - Nôm quý

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Ngày 3-4 tại TP Huế, hơn 300 tài liệu Hán - Nôm quý vừa phát hiện ở Huế và khu vực Bắc Trung bộ đã ra mắt tại triển lãm tài liệu Hán - Nôm do Thư viện tổng hợp Thừa Thiên - Huế phối hợp với Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM tổ chức.

MTAVSYyU.jpgPhóng to
Một cuốn sách viết trên lá của người Thái cổ ở Nghệ An - Ảnh: Ngọc Hiển

Phần lớn trong số tài liệu là bản gốc hoặc bản sao các loại sắc phong, chiếu chỉ, sách thuốc quý hiếm của các ngự y, sách học, các loại văn bản pháp quy đời nhà Nguyễn, khế ước mua bán đất đai... có niên đại từ đời Lê, thời Tây Sơn và thời Nguyễn. Trong đó, có 10 cuốn truyện Kiều chữ Nôm viết trên giấy bổi vào thế kỷ 19.

Đặc biệt, lần đầu tiên ra mắt công chúng bản viết tay duy nhất còn lại của nhà nghiên cứu L.Cadière viết về cây lá ở khu vực Trung bộ, còn sót lại sau vụ hỏa hoạn ở thư viện Thiên An thời chiến tranh...

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15-4.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên