13/10/2022 18:59 GMT+7

Ra mắt kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Chiều 13-10, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ - VTV Cần Thơ.

Ra mắt kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu VTV khai thác bản sắc độc đáo, giản dị của người Nam Bộ - Ảnh: LÊ DÂN

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) Lê Ngọc Quang cho biết VTV Cần Thơ là cánh tay nối dài của VTV nói riêng, kênh truyền hình chiến lược quốc gia nói chung, giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đài tại địa bàn trọng yếu đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cửa ngõ Tây Nam của Tổ quốc.

VTV Cần Thơ là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với người dân tại địa bàn; phản ánh tâm tư tình cảm, nguyện vọng, những vấn đề thời cuộc được người dân quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí mang đậm nét văn hóa, thị hiếu của khán giả miền Tây Nam Bộ.

VTV Cần Thơ phát sóng 18h mỗi ngày, từ 5h30 đến 23h30 với tiêu chí gần gũi, đậm đà dấu ấn sông nước miền Tây, năng động trong hội nhập, đẩy mạnh liên kết vùng…

VTV Cần Thơ đã xây dựng hệ thống 4 bản tin thời sự, gồm Miền Tây hôm nay (sáng, trưa, chiều) và Tin nhanh (21h30). Các bản tin sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất và gần gũi nhất trên địa bàn 13 tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại lễ ra mắt VTV Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu VTV bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, các cơ quan chuyên trách, đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân tổ chức sản xuất các chương trình phù hợp, hiệu quả, bản sắc độc đáo gần gũi và giản dị.

Ra mắt kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ấn nút chính thức phát sóng kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

“Tôi thấy sống với người Nam Bộ giản dị lắm nhưng mà độc đáo, tình cảm lắm. Tôi có nhiều năm ở khu vực này khi mới ra trường. Rất gần gũi, rất đơn giản nhưng rất sâu sắc, rất giản dị, hay lắm, chúng ta phải phát huy bản sắc này, đây là cái rất riêng”, Thủ tướng nói và lưu ý VTV phải khai thác được bản sắc độc đáo, cái giản dị của người Nam Bộ. Đây là một chất liệu rất khác biệt để chúng ta sáng tác, truyền cảm hứng, tạo động lực không những khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà cho cả nước.

Thủ tướng yêu cầu VTV phát huy vị trí, vai trò của Đài truyền hình quốc gia tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. VTV Cần Thơ phải nhanh chóng trở thành một bộ phận gắn kết quan trọng, đồng hành cùng các cấp, các ngành, nhân dân, nhất là tại 13 tỉnh, TP, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong các hoạt động của mình; gắn kết cuộc sống hơi thở, phát hiện thách thức và đề ra giải pháp, đồng thời là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương với các cấp chính quyền địa phương và người dân tại địa bàn. 

Thủ tướng nói “làm sao không xem VTV Cần Thơ không chịu được”.

VTV6 sẽ dừng phát sóng từ 15-10 sau 15 năm VTV6 sẽ dừng phát sóng từ 15-10 sau 15 năm

TTO - Hàng loạt biên tập viên kỳ cựu của VTV từng làm việc tại VTV6 đã chia sẻ tình cảm luyến tiếc trước việc kênh truyền hình dành cho giới trẻ VTV6 sẽ chính thức đóng kênh, dừng phát sóng từ 0h ngày 15-10, sau 15 năm hoạt động.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên