
Các lực lượng chức năng phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng xử lý tình trạng lấn chiếm bãi biển công cộng bán hàng rong ở bãi đá Ông Địa - Ảnh: NGUYỄN THÔNG
Những ngày qua, chính quyền 2 phường Mũi Né và Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) đang nỗ lực dẹp tình trạng bán hàng rong, hàng kém chất lượng dọc các bãi biển công cộng ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại các bãi biển công cộng như đá Ông Địa, làng chài Mũi Né… thuộc khu du lịch quốc gia này, các lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ lều bạt dựng trái phép, cấm bán hàng rong.
Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông giải thích bãi biển công cộng đá Ông Địa là nơi thu hút đông đúc du khách. Trước đây địa phương phát hiện nhiều trường hợp người bán hàng rong đã bán gian dối hải sản tươi sống, chất lượng kém, không đúng như lời rao mời.

Bãi biển công cộng đá Ông Địa thu hút đông đúc du khách khi đến với Mũi Né - Ảnh: ĐỨC TRONG
Theo ông Thông, những hành vi trên vừa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa gây ra điều tiếng không tốt cho cả điểm đến này. Việc dẹp hàng rong còn làm bãi biển sạch đẹp, tạo không gian thoáng đãng cho du khách, Nhân dân vui chơi.
"Khi dự án công viên công cộng bãi biển đá Ông Địa hoàn thành, chúng tôi sẽ bố trí người dân vào buôn bán đúng vị trí, vừa tạo sinh kế cho dân, vừa giúp du khách thêm trải nghiệm và dễ dàng cho việc quản lý", ông Thông cho biết.
Tương tự tại phường Mũi Né, dù địa phương đã nhiều lần xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong bát nháo, cân hải sản gian dối, nhưng thi thoảng tình trạng này vẫn tái diễn
Ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né - cho biết địa phương nhiều lần vận động người dân tháo dỡ mái che, lều bạt buôn bán hải sản tự phát trên bãi biển công cộng. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không chấp hành, lấn chiếm không gian công cộng và bán hàng kém chất lượng.
Trước tình trạng trên, phường Mũi Né đã tăng cường cán bộ phối hợp tháo dỡ các lều bạt vi phạm, trả lại cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp cho bãi biển.

Các lực lượng chức năng lập biên bản xử lý người dựng lều bạt, lấn chiếm bãi biển bán hàng - Ảnh: THANH SƠN

Bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè hiện vẫn diễn ra ở các bãi biển công cộng thuộc Khu du lịch quốc gia Mũi Né - Ảnh: ĐỨC TRONG
Cần giải pháp căn cơ, bền vững, chấm dứt tái diễn
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng - nói thực trạng buôn bán hải sản kém chất lượng, gian dối, hàng rong… tại Mũi Né lẽ ra phải xử lý dứt điểm từ lâu.
"Trước đây các cơ quan chức năng mạnh ai nấy làm, làm đơn lẻ… nên không xử lý tận gốc. Cứ lực lượng chức năng ra quân thì tạm lắng, sau một thời gian lại tái diễn", ông Bình bức xúc nói.
Để xử lý căn cơ, bền vững, ông Bình đề xuất địa phương phải sắp xếp người mua bán hải sản vào khuôn khổ quản lý.
"Phải gắn bảng tên, thông tin đầy đủ từng người bán. Du khách nhìn vậy sẽ thấy chuyên nghiệp hơn, khi phát hiện vấn đề là họ báo liền lên đường dây nóng địa phương để xử lý kịp thời", ông Bình kiến nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận