
Tóc Tiên vừa có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân liên quan đến quyền riêng tư - Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, Tóc Tiên vừa có chia sẻ thứ hai liên quan đến đời tư của cô, chỉ nửa tháng sau khi thông tin cô và Touliver chia tay.
Tóc Tiên viết: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè", cô viết.
Cô mong quý truyền thông "tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai vì không muốn mỗi lần bước ra khỏi nhà là một sự sợ hãi".
Sau một ngày, chia sẻ của Tóc Tiên nhận về hơn 54.000 lượt like, hơn 500 lượt bình luận và hàng trăm chia sẻ.
Trước đó chiều 29-1, hình ảnh cả hai cùng bước xuống từ một chiếc ô tô do cánh săn tin chụp lại được lan truyền trên mạng xã hội, tiếp tục làm dấy lên đồn đoán cặp đôi đang trong quá trình hàn gắn. Chính điều đó khiến Tóc Tiên phải lên tiếng trên trang cá nhân.
"Khai thác thông tin nghệ sĩ không muốn công khai là xâm phạm quyền riêng tư"
Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng ông hiểu sự quan tâm của công chúng dành cho đời tư nghệ sĩ, đặc biệt là trước những sự kiện gây chú ý như vụ việc của Tóc Tiên và Hoàng Touliver mà dư luận quan tâm.
"Tuy nhiên ranh giới giữa quan tâm và xâm phạm quyền riêng tư trong pháp luật Việt Nam rất rõ ràng", ông Hà nói.
Quyền riêng tư là quyền hiến định tại Điều 21 Hiến pháp 2013. Cụ thể hóa điều này, Bộ luật Dân sự 2015 quy định ở Điều 38 như sau: Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
Theo ông, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Luật sư lưu ý sự quan tâm hợp pháp là việc tiếp nhận, chia sẻ những thông tin mà nghệ sĩ chủ động công bố hoặc đồng ý cho phép công bố, ví dụ bài đăng của nghệ sĩ trên trang cá nhân, thông cáo báo chí…
Ngược lại hành vi xâm phạm quyền riêng tư là khi bạn thực hiện các hành vi nhằm khai thác thông tin mà nghệ sĩ không muốn công khai.
Ông Hà dẫn ra một số hành vi như theo dõi, lén lút chụp ảnh tại nơi riêng tư (nhà riêng, bệnh viện, xe cá nhân); xâm nhập trái phép tài khoản mạng xã hội, email; phát tán thông tin về tài sản, quan hệ tình cảm hoặc sức khỏe khi chưa được phép.
Dưới góc độ pháp lý, sự tò mò vốn dĩ là một trạng thái tâm lý không bị pháp luật cấm. Song khi sự tò mò chuyển hóa thành hành động cụ thể tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, nó sẽ chạm đến ranh giới của vi phạm pháp luật.
"Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền tự quyết của cá nhân đối với thông tin của họ. Khi bạn cố gắng tìm kiếm, thu thập thông tin mà chủ thể đã cố tình che giấu hoặc không công khai thì khi đó sự tò mò trở thành hành vi vi phạm pháp luật", ông phát biểu.
Luật sư nói thêm nghệ sĩ là người của công chúng, họ chấp nhận việc bị soi xét ở mức độ nhất định. Nhưng người của công chúng không có nghĩa là tài sản của công chúng.
Nếu thông tin đó không phải do chính chủ tự nguyện chia sẻ và bạn phải dùng thủ thuật hoặc sự lén lút để có được, thì đó chính là hành vi xâm phạm quyền riêng tư.
"Một khi bạn thực hiện các hành vi lén lút, xâm nhập khai thác thông tin riêng tư hoặc chia sẻ lại những tin đồn chưa kiểm chứng về đời tư của người khác, bạn đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật", ông nêu quan điểm.
Luật sư Hoàng Hà trao đổi tùy vào tính chất và mức độ, hành vi xâm phạm sẽ bị xử lý theo các mức độ khác nhau, trong đó có cả trách nhiệm hình sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận