![]() |
Quyền Linh đang dẫn chương trình Vượt lên chính mình trên sóng HTV7 |
Bộn show với vai trò MC!
Quay chương trình từ sáng sớm đến tối mịt, không chui vào trường quay thì anh cũng phơi mặt ra nắng gió. Quyền Linh cười hề hề: “Bạn tin không? Một năm 365 ngày mà tôi đi quay hơn 200 ngày.
Những ngày còn lại thì đi giới thiệu sản phẩm, giao lưu với khách hàng và dành thời gian cho hoạt động của Hội Điện ảnh!”. Anh thú nhận sáu tháng cuối năm nay không có ngày nào trọn vẹn dành cho gia đình, đi quay suốt nên mặt mày... đen thui, hôm rồi mới bước vào nhà, cô con gái chưa đầy tuổi mới thấy anh đã khóc ré lên không cho ẵm!
Làm quen nghề MC với chương trình “Vượt lên chính mình” (Đài Truyền hình TP.HCM), ngày đầu phát sóng bị... chê te tua, nào là vụng về, phô... nhưng với sự nỗ lực và biết tìm tòi học hỏi, đến nay “Vượt lên chính mình” đã trở thành “thương hiệu” của riêng Quyền Linh.
Đi quay ở các tỉnh, nhiều khán giả nhí không gọi tên Quyền Linh mà gọi là chú “Vượt lên chính mình”! Từ chương trình đầu tiên đến nay Quyền Linh đang nắm trong tay đến năm game show: Vượt lên chính mình, Siêu thị may mắn (HTV7), Vua bếp (HTV9), Ai là ai?, Tam sao thất bản (VTV3).
Ở nhiều chương trình, người ta không giới thiệu Quyền Linh là diễn viên mà gọi anh là MC Quyền Linh! Trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức vừa qua anh còn được mời làm giám khảo.
Đề cử giải Mai vàng của báo Người Lao động năm nay cũng có tên anh trong số những MC chuyên nghiệp của cả nước! Quyền Linh hồ hởi nói bước vào nghề MC như một cái duyên đưa đẩy mà đạt được thành công nhất định như vậy đã là quá may mắn.
Tuy nhiên, anh cũng nhận thấy mình còn nhiều hạn chế nên quyết định năm sau sẽ chỉ nhận lời làm MC cho vài chương trình (cụ thể là đầu tháng 1-2007 anh đã xin rút tên khỏi game show Siêu thị may mắn) và dành thời gian nhiều hơn cho điện ảnh.
Tất bật với Hội điện ảnh
Tự nhận mình không có khiếu nói những lời hoa mỹ, bóng bẩy, không sắc sảo, Quyền Linh chọn cách dẫn gần gũi, mộc mạc. Anh tâm sự mặc dù không phải là MC chuyên nghiệp, còn nhiều điểm thiếu và yếu, nhưng kinh nghiệm của một diễn viên và kiến thức của một người từng học đạo diễn đã cho anh khả năng phân tích chương trình, biết được đối tượng khán giả là ai và biết họ cần gì. Trong một rừng MC hiện nay, Quyền Linh bỗng trở nên “lạ mắt” với bề ngoài thô ráp và cách dẫn hết sức dân dã, anh biết khai thác nét tự nhiên ở người chơi để làm chương trình trở nên sinh động hơn. |
Kêu gọi quyền đối xử công bằng cho diễn viên, trong những cuộc hội thảo, đại hội... nhiều ý kiến xác đáng của Quyền Linh về tình hình điện ảnh đã được người trong giới hoan nghênh.
Dù chỉ là những hành động bước đầu nhưng Quyền Linh bảo anh rất vui khi nghe một số đồng nghiệp trẻ rỉ tai: “Ông chủ nhiệm A, chủ nhiệm B... đã biết tôn trọng diễn viên hơn từ khi anh lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chúng tôi!”.
Từ giữa năm 2006, cách làm phim thu tiếng trực tiếp khá phát triển, tuy nhiên đi cùng đó là sự chỉ trích gay gắt của dư luận về khả năng diễn xuất và đài từ quá yếu của một số diễn viên mới. Quyền Linh nhận thấy điều đó và anh muốn giúp các bạn trẻ. Thế là anh đề nghị Hội Điện ảnh cho thành lập sân khấu điện ảnh để giúp diễn viên rèn luyện đài từ và khả năng diễn xuất.
Bên cạnh đó anh xúc tiến luôn việc xây dựng trang web điện ảnh moviestarvn.com với tham vọng tập hợp và cập nhật thông tin hoạt động của điện ảnh cả nước, những kế hoạch này Hội Điện ảnh đều “OK” hết, thế nhưng vì hội... nghèo nên Quyền Linh “chơi đẹp” bỏ tiền túi “bao sô” luôn.
Quyền Linh khẳng định không từ bỏ những kế hoạch đang thực hiện. Trước mắt anh đang xin thành phố một địa điểm để chi hội diễn viên có nơi tụ họp và hoạt động nghệ thuật. Giữa những ngày cuối năm bận rộn, anh lại vừa được Hội Điện ảnh giao một trọng trách mới: giám đốc Hãng phim Gia Định!
Công việc nối tiếp công việc và Quyền Linh lại tiếp tục cười lạc quan: “Tôi tin lòng yêu nghề và cái tâm với nghệ thuật sẽ giúp mình vượt qua được những khó khăn, thử thách!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận