
Đến nay đã hơn 10 ngày việc cung ứng xăng dầu trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn bị gián đoạn. Trong ảnh: trạm xăng dầu của Công ty Châu thành đã dừng bán từ 24-12-2025 - Ảnh: HÀ MI
Đường cao tốc chục ngàn tỉ, người dân trả phí để đi nhanh hơn, nhưng chất lượng phục vụ lại chưa tương xứng. Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cả đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kéo dài hàng trăm cây số lâu nay chỉ có hai trạm cung ứng xăng dầu.
Nay việc cung ứng xăng dầu trên hai trạm này bị đứt gãy kéo dài nhiều ngày khiến quyền lợi của hàng triệu người dân qua lại hai cao tốc trên đang bị thiệt thòi.
Tranh chấp dân sự là chuyện của doanh nghiệp. Còn cơ quan quản lý nhà nước để đứt gãy cung ứng xăng dầu - một mặt hàng thiết yếu, cung cấp thường ngày cho nền kinh tế, trong trường hợp này là trên đường cao tốc - là khó chấp nhận.
Lẽ ra khi các doanh nghiệp tranh chấp, lục đục chuyện ngừng bán xăng dầu, cơ quan quản lý nhà nước phải có ngay các phương án, không để hoạt động bán xăng dầu bị gián đoạn.
Thế nhưng, đến nay việc giải quyết vụ ngừng bán xăng dầu vẫn chưa có lối ra, lúng túng kéo dài đến hôm nay. Sở Công Thương Đồng Nai cũng đã tìm giải pháp hỗ trợ.
Cách trả lời từ Bộ Công Thương với Sở Công Thương Đồng Nai vẫn theo hướng là đúng quy trình, bài bản nhưng xem ra khó gỡ được nút thắt để mở bán lại xăng dầu cho người dân dù chỉ là tạm thời.
Tết đang đến gần. Dòng người xuôi đường cao tốc về quê đang tăng dần, tiếp đến là dòng người đi du xuân rồi quay trở lại thành phố.
Thử tưởng tượng hàng triệu người dân chạy xe trên đường cao tốc sẽ nghĩ gì khi dịch vụ trên đường cao tốc lại khiếm khuyết, không thể đổ xăng dầu.
Có thể từ khuyến cáo của cơ quan chức năng là "phải đổ đầy bình trước khi đi qua cung đường này", người dân sẽ tránh được xe phải nằm đường vì hết nhiên liệu, nhưng đó cũng không hẳn là một trải nghiệm thú vị.
Do đó, Bộ Công Thương, tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) phải khẩn trương tính toán ngay việc cung ứng xăng dầu kịp thời cho người dân, kể cả chấp nhận một giải pháp tạm thời.
Có vậy, người về quê và du xuân mới cảm thấy dù nhà cung cấp dịch vụ (doanh nghiệp xăng dầu) có trục trặc thì với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, dịch vụ trên đường cao tốc đã không bị gián đoạn. Quyền đổ xăng trên đường cao tốc được tôn trọng, không bị xâm phạm.
Dứt khoát không để gián đoạn cung ứng xăng dầu trên đường cao tốc. Bởi chính quyền có đủ công cụ để đảm bảo không gián đoạn cung ứng xăng dầu. Đó cũng là cách làm cho người dân, doanh nghiệp an tâm đón Tết vui vẻ…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận