Quỹ ngoại đánh giá thế nào về 'bàn tay' bầu Thụy?

Mã STB của Sacombank đang trở thành tâm điểm chú ý với những thay đổi ở thượng tầng lãnh đạo, cũng như tiến trình tái cơ cấu kéo dài hơn một thập kỷ.

Quỹ ngoại đánh giá thế nào về 'bàn tay' bầu Thụy? - Ảnh 1.

Cổ phiếu STB đang là mã tăng mạnh nhất nhóm ngân hàng - Ảnh: HỮU HẠNH

Đồng thời STB cũng đang là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ ngoại Pyn Elite Fund.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu quỹ ngoại Pyn Elite Fund (quy mô khoảng 990 triệu EUR, tương đương gần 30.000 tỉ đồng), đã có những đánh giá đáng chú ý về triển vọng của STB sau khi ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) tiếp quản vị trí điều hành.

Theo ông Petri Deryng, bầu Thụy có danh tiếng tích cực trên thị trường với vai trò người sáng lập LPBank, và trong mắt nhiều nhà đầu tư cá nhân, "những gì ông chạm vào đều có thể tạo ra giá trị".

Dù vậy, Pyn Elite Fund không đưa ra nhận định về "bàn tay ma thuật", mà nhấn mạnh yếu tố thực tế: kết quả kinh doanh và diễn biến giá cổ phiếu LPBank đã được cải thiện đáng kể trong thời gian ông Thụy điều hành.

"Chúng tôi đã ngoại suy diễn biến cổ phiếu LPB trong giai đoạn ông Thụy nắm quyền cho 20 tháng tới, nhưng với STB, vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng cách ông ấy thể hiện", đại diện quỹ cho biết.

Diễn biến thị trường dường như đang phản ánh phần nào kỳ vọng này. STB hiện là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng, cho thấy dòng tiền đầu cơ lẫn đầu tư đều đang đặt cược vào câu chuyện "thay tướng - đổi vận".

Theo công bố, STB vẫn chiếm tới 14,9% danh mục của quỹ, tương đương khoảng 4.500 tỉ đồng, mức lớn nhất trong danh mục đầu tư.

STB - Ảnh 2.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 20-3

Theo ông Petri Deryng, Sacombank là "một trường hợp rất đặc biệt". Quỹ đã ghi nhận khoản lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể từ STB, nhưng cho rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Giai đoạn tái cấu trúc kìm hãm tăng trưởng đã kéo dài hơn 10 năm. Những sắp xếp hiện tại tạo ra một mạng lưới lợi ích đa chiều xung quanh ngân hàng, rất khó để xác minh và mô tả đầy đủ", ông nhận định.

Sacombank cũng đang chuẩn bị cho loạt thay đổi lớn về chiến lược và nhận diện. Cụ thể, Sacombank dự kiến đổi tên thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc", đồng thời điều chỉnh vị trí trụ sở để phù hợp định hướng phát triển và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Đáng chú ý, ngân hàng cũng trình cổ đông việc gia hạn thời gian hoàn thành đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030.

Theo lãnh đạo Sacombank, dù đã triển khai nhiều giải pháp, một số nội dung vẫn chậm tiến độ, chủ yếu do quá trình xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo gặp khó khăn pháp lý. Nhiều tài sản có tính chất phức tạp, cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục.

Ngân hàng cho biết việc xử lý triệt để tồn tại phải đi kèm củng cố hệ thống quản trị, quy trình và bộ máy vận hành, do đó đang tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STB đã vươn lên trở thành mã tăng mạnh nhất nhóm ngân hàng sau những diễn biến hạ nhiệt của nhiều ông lớn như VCB, CTG... Tính đến hết phiên giao dịch, STB đang tăng 9,3% lên 63.400 đồng/cổ phiếu, tương đương quy mô vốn hóa gần 120.000 tỉ đồng.

Nắm giữ STB - cổ phiếu mạnh nhất ngành bank, quỹ ngoại nói gì về "bàn tay" bầu Thuỵ? - Ảnh 4.VN-Index 'hụt hẫng' cuối phiên: DGC tiếp tục nằm sàn, STB giảm sâu

VN-Index thu hẹp đà tăng vào cuối phiên khi áp lực bán gia tăng, trong đó DGC của Hóa chất Đức Giang tiếp tục nằm sàn, còn STB giảm sâu sau thông tin liên quan đến kế hoạch đổi tên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất