06/06/2014 09:34 GMT+7

Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - Ngày 5-6, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phát triển TP.HCM ngang tầm với các TP khu vựcCần Thơ phải là đầu tàu đưa cả vùng cùng phát triểnTP.HCM chiếm 31% doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất VN

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang) sẽ là vùng phát triển năng động với GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.900-4.000 USD; đến năm 2020 đạt trên 5.000 USD và giá trị xuất khẩu bình quân đầu người đạt 5.400 USD. Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL (gồm Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang) sẽ là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thủy sản, hoa quả, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đóng góp lớn cho xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước.

Đến năm 2030, dự kiến GDP bình quân đầu người của vùng đạt khoảng 9.300 USD, tỉ trọng khu vực phi nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế gần 90%, nông nghiệp sinh thái công nghệ cao...

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên