
Khu vực biển Ninh Chử được đánh giá có cảnh đẹp lý tưởng, sóng êm, thích hợp để phát triển du lịch, nhà phố, resort - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045.
Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch cho khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.
Cụ thể, phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử là dải không gian ven biển Khánh Hòa (thuộc tỉnh Ninh Thuận trước đây) với quy mô 10.200ha đất liền và 2.000ha mặt biển.
Không gian ven biển này gồm các xã Công Hải, xã Vĩnh Hải, xã Ninh Hải, xã Xuân Hải, xã Phước Dinh, xã Cà Ná và một phần phường Đông Hải, phường Ninh Chử.
Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của cả nước, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Đồng thời khu du lịch này còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa, gắn với bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa đặc trưng.

Tuyến đường ven biển tuyệt đẹp ở khu vực phía nam Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo dự báo phát triển đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử sẽ có quy mô dân số 193.300 người và đón khoảng 5,9 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 743.000 lượt). Đến năm 2045, quy mô dân số khoảng 300.000 người và đón khoảng 9,84 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 1,509 triệu lượt).
Khu du lịch quốc gia Ninh Chử được định hướng phát triển dựa trên thế mạnh tổng hợp biển - rừng - nông nghiệp, gắn với cảnh quan tự nhiên, năng lượng và các giá trị văn hóa - xã hội đặc trưng của địa phương.
3 phân vùng, 8 phân khu chức năng của Khu du lịch quốc gia Ninh Chử
Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử được tổ chức thành 3 phân vùng phát triển chính, gồm:
Vùng phía Bắc tập trung phát triển du lịch sinh thái cao cấp gắn với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, khai thác giá trị "biển - rừng - nông nghiệp".
Vùng trung tâm hình thành trung tâm dịch vụ du lịch và đô thị du lịch biển với các sản phẩm "di sản - nghỉ dưỡng - ẩm thực".
Khu vực phía Nam định hướng phát triển gắn với năng lượng tái tạo, kết hợp các loại hình thể thao mới, du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng và khám phá với chủ đề "cát - muối - biển".
Quy hoạch cũng xác định 8 phân khu chức năng đặc trưng, gồm: khu nghỉ dưỡng cao cấp Bình Tiên - Bãi Thùng; khu vực Vĩnh Hy - Núi Chúa; khu vực Nam Núi Chúa - Hang Rái - công viên đá; khu vực Thanh Hải - lướt ván diều; khu vực Đầm Nại - Ninh Chử - Đông Hải; khu vực nam Sông Dinh - Sơn Hải; khu vực Mũi Dinh và khu vực đường ven biển Mũi Dinh - Cà Ná.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận