25/08/2015 09:34 GMT+7

Quy hoạch bị lạm dụng như “giấy phép con”

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Nhiều nơi đã lạm dụng quy hoạch, sử dụng như một dạng “giấy phép con” gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của dân.

Cần thay đổi văn hóa quy hoạch, phải hướng tới mục tiêu ưu tiên đồng bộ, để cùng nhìn theo một hướng chứ không thể chỉ ra nhiều hướng.

Ngày 24-8, tại hội thảo quốc tế về xây dựng Luật quy hoạch ở VN do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức, ông Vũ Quang Các - vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và đầu tư - cho rằng nhiều nơi đã lạm dụng quy hoạch, sử dụng như một dạng “giấy phép con” gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của dân. 

Ngoài ra, ông Các cũng khuyến cáo tình trạng lập quy hoạch quá nhiều nhưng chất lượng thấp, không hiệu quả đang diễn ra ở tất cả các bộ, ngành, địa phương và ngày càng có xu hướng tăng.

TS Nguyễn Quang, giám đốc Chương trình định cư con người Liên Hiệp Quốc tại VN, cho rằng cần thay đổi văn hóa quy hoạch, phải hướng tới mục tiêu ưu tiên đồng bộ, để cùng nhìn theo một hướng chứ không thể chỉ ra nhiều hướng.

“Quy hoạch phải thấy vai trò cho khu vực tư nhân, chứ không phải Nhà nước làm hết” - ông Quang nói.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên