20/10/2017 10:25 GMT+7

Quỹ bảo hiểm y tế lại thâm thủng lớn

L.ANH
L.ANH

TTO - Hiện mới hết tháng 9 nhưng đã rất nhiều địa phương chi trên 170% quỹ bảo hiểm y tế của năm 2017, có địa phương đã chi 200% quỹ, dự kiến bội chi năm 2017 khoảng 10.000 tỉ đồng.

 

Tại cuộc đối thoại giữa Bảo hiểm xã hội VN và Bộ Y tế ngày 19-10, ông Dương Tuấn Đức, giám đốc Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (Bảo hiểm xã hội VN), cho biết hiện mới hết tháng 9 nhưng đã rất nhiều địa phương chi trên 170% quỹ của năm 2017, có địa phương đã chi 200% quỹ, dự kiến bội chi năm 2017 khoảng 10.000 tỉ đồng.

Ông Đức cho rằng chỉ định bất hợp lý và trục lợi bảo hiểm là hai trong vài nguyên nhân gây âm quỹ thời gian qua.

“Ở Nghệ An có bác sĩ siêu âm 163 ca/ngày, nếu tính theo định mức 20 phút/ca thì bác sĩ làm việc tới hơn... 40 giờ/ngày. Giám định chuyên đề tại 5 bệnh viện ở Hà Nội, đơn cử như Việt Đức, Phụ sản Hà Nội... cho thấy có tình trạng chia nhỏ dịch vụ, có dịch vụ chỉ 8 triệu nhưng chia nhỏ thu 50 triệu. Chênh lệch này người dân phải chịu vì quỹ là của dân” - ông Đức nói.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết khi hai ngành áp đặt lẫn nhau, người bệnh sẽ thiệt thòi.

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Nguyễn Thị Minh yêu cầu Bộ Y tế cần sớm công bố các phác đồ điều trị chuẩn, bệnh viện nào chỉ định quá mức sẽ phát hiện được ngay, tránh tình trạng “bác sĩ vừa làm vừa ngó vì sợ bảo hiểm không thanh toán, bảo hiểm thì bị mang tiếng ác”.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bảo hiểm y tế