03/04/2013 17:34 GMT+7

Quý 1-2013: xuất khẩu đá quý, vàng tăng trên 600%

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Theo báo cáo của Bộ Công thương, nhập khẩu của VN trong 3 tháng đầu năm 2013 đã có tín hiệu khởi sắc với nhiều mặt hàng nguyên liệu sản xuất đã được nhập về.

* Khó khăn nhưng nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu vẫn tăng

LATwGHe2.jpgPhóng to
Ảnh minh hoạ: Thuận Thắng

Tuy nhiên, nhóm hàng cần kiểm soát, hạn chế nhập khẩu cũng tăng khá mạnh.

Cụ thể, với nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu, Bộ Công thương công nhận kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước khoảng 773 triệu USD, tăng 125,9% so với tháng trước và tăng 131,4% so với cùng kỳ 2012.

Tính chung 3 tháng đầu năm, ước nhập mặt hàng này khoảng 1,45 tỉ USD, chiếm 5% tổng nhập khẩu và tăng 42,3% so với cùng kỳ 2012.

Cụ thể, theo Bộ Công thương, trong quý 1-2013 xuất khẩu đá quý và kim loại quý (trong đó chủ yếu là vàng - PV) đã tăng tới 614,5% - gấp nhiều lần mức tăng xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện (tăng 136,8%).

Bộ Công thương cũng xác nhận việc tăng đột biến xuất nhập khẩu nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm là do… hoạt động tạm xuất tái nhập vàng của Ngân hàng Nhà nước đầu tháng 3-2013.

Đặc biệt, với nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước khoảng 550 triệu USD, tăng 64,8% so với tháng trước và tăng 24,3% so với cùng kỳ 2012. Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm này ước khoảng 1,51 tỉ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Với nhóm hàng cần nhập khẩu như nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị… Bộ Công thương cho biết 3 tháng qua đã thực nhập khoảng 25,12 tỉ USD, chiếm 86% tổng kim ngạch nhập khẩu.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên