09/12/2022 11:35 GMT+7

Quốc lộ 1 qua Phú Yên dày đặc ‘bẫy’ người đi đường

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Rất nhiều đoạn quốc lộ 1 qua Phú Yên đầy hầm hố liên hoàn như những "hố bom" sau những trận mưa liên tiếp vừa qua, người dân bức xúc yêu cầu sớm giải quyết những "cái bẫy" trên đường này.

Quốc lộ 1 qua Phú Yên dày đặc ‘bẫy’ người đi đường - Ảnh 1.

Hình ảnh một đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên bị hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: T.H.Y.

Những trận mưa lớn kéo dài mấy ngày qua khiến tình trạng hư hỏng của quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên vốn đã hư nặng nhiều ngày trước đó chưa kịp khắc phục đã trở nên trầm trọng gấp bội phần.

Đầy 'bẫy' người đi đường

"Tôi lái xe tải đường dài đi khắp nước, chưa có chỗ nào quốc lộ 1 hư hỏng kinh hoàng như Phú Yên, đặc biệt là các đoạn đường qua TP Tuy Hòa, huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu. Một quãng đường dài chừng 100m dày đặc hầm hố như những "hố bom" liên hoàn, không biết lái cách nào để tránh, vì vậy xe cứ bò từng mét một, gây ùn ứ" - ông Nguyễn Thanh Nhựt, một tài xế xe tải, cho biết.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên diễn ra sáng nay 9-12, nhiều cử tri gửi ý kiến bày tỏ bức xúc với tình trạng quốc lộ 1 qua Phú Yên hư hỏng trầm trọng nhưng việc sửa chữa chậm, không an toàn khiến cử tri không đồng tình. Người dân cho rằng việc sửa đường như hiện nay càng dễ gây tai nạn giao thông vì khi trời mưa, đơn vị thi công chỉ đổ cấp phối lấp các lỗ bị hư, không lu lèn nên xe chạy qua làm bong tróc đá dăm đầy đường, đây là những "cái bẫy" gây tai nạn cho xe máy.

Bà con kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đơn vị sửa chữa thực hiện đúng theo quy trình để đảm bảo an toàn cho người dân đi trên quốc lộ 1 vào mùa mưa.

Quốc lộ 1 qua Phú Yên dày đặc ‘bẫy’ người đi đường - Ảnh 2.

Các loại xe phải "bò" qua nhiều đoạn quốc lộ 1 bị hư hỏng nghiêm trọng tại Phú Yên - Ảnh: TRUNG TRẦN

Sửa chữa khó khăn vì mưa liên tục

Ông Lê Tấn Hổ - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên - cho biết quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên do Khu quản lý đường bộ III quản lý, khai thác, bảo trì.

Trong năm 2022, đã xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, đặc biệt từ cuối tháng 9-2022 đến nay, khiến quốc lộ 1 qua Phú Yên bị đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường và hệ thống cống, rãnh, nền mặt đường phát sinh hư hỏng, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 1 qua Phú Yên dày đặc ‘bẫy’ người đi đường - Ảnh 3.

Đoạn quốc lộ 1 qua TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đầy ổ gà, ổ voi - Ảnh: TRẦN TRUNG

Ông Hổ cho hay trong điều kiện thời tiết bất lợi, Khu quản lý đường bộ III đã huy động thêm 5 đơn vị thi công từ các tỉnh khác cùng với đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên phối hợp vá sửa các ổ gà bằng vật liệu thích hợp, trong đó có sử dụng bê tông nhựa nguội nhằm đảm bảo giao thông trước mắt.

Tuy nhiên, việc giặm vá ổ gà gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện thi công. Việc vá sửa triệt để bằng bê tông nhựa không thể thực hiện vì thời tiết mưa ẩm, do đó phải vá tạm bằng cấp phối đá dăm, vật liệu cào bóc từ mặt đường bê tông nhựa, cấp phối trộn cho vào bao đay... và đã có đầm lèn. Song, do kết cấu không bền vững, gặp mưa nên sau thời gian ngắn thông xe, một số vị trí đã hư hỏng trở lại.

Trước đó, trả lời Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Khu quản lý đường bộ III cho biết do trời mưa lớn kéo dài liên tục nên kế hoạch hoàn tất việc sửa chữa quốc lộ 1 qua Phú Yên vào ngày 30-11-2022 phải xin gia hạn chậm hơn 1 tháng.

Quốc lộ 1 qua Phú Yên hư hỏng nặng: Sao đến mùa mưa mới sửa chữa? Quốc lộ 1 qua Phú Yên hư hỏng nặng: Sao đến mùa mưa mới sửa chữa?

TTO - Rất nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên được đào lên nhưng việc sửa chữa bị ngưng trệ vì mưa dai dẳng mấy ngày qua, gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên