Phóng to |
| Tổng thống Maduro đã được trao thêm quyền tự quyết để giải quyết các vấn đề kinh tế. Ảnh: AFP |
Reuters gọi đây là “quyền ứng phó với tình trạng khẩn cấp” giúp ông Maduro có thêm quyền tự quyết để linh hoạt giải quyết hiện trạng khó khăn kinh tế của đất nước.
Với phê chuẩn của Quốc hội, trong 1 năm tới Tổng thống Maduro sẽ điều hành đất nước với việc trực tiếp ban hành các sắc luật trong lĩnh vực kinh tế.
Trong bài phát biểu sau đó, ông Maduro khẳng định sẽ dùng “quyền khẩn cấp” để chống tham nhũng. Cụ thể, ông sẽ ban hành các sắc luật kinh tế để khống chế trần lợi nhuận của các mặt hàng nhằm tránh cho các công ty lợi dụng tình trạng khó khăn kinh tế để tăng giá hàng hóa.
Bên cạnh đó ông Maduro khẳng định sẽ thẳng tay trừng trị các cá nhân, doanh nghiệp ghim hàng đầu cơ. Những năm gần đây, kinh tế Venezuela đã “suy sụp” do lạm phát cao (lên đến 55%), thiếu nhu yếu phẩm lưu thông trên thị trường ( đặc biệt là sữa, giấy vệ sinh…).
Trong phản ứng sau quyết định của Quốc hội, phe đối lập cáo buộc rằng việc “tăng quyền” cho ông Maduro là nỗ lực cuối cùng của chính phủ để sửa chữa những sai lầm điều hành kinh tế do “chính mình gây ra”.
Truyền thông quốc tế nhận định do chính sách khống chế tỉ giá hối đoái cố định về một mức trong nhiều năm (dù đồng tiền trượt giá) cùng việc kiểm soát quá sâu giá cả các mặt hàng của chính phủ đã gây nên tình trạng thiếu hụt hàng hóa cơ yếu.
Mới đây Caracas còn gửi yêu cầu đến trang mạng xã hội Twitter, đề nghị khóa tài khoản của các cá nhân đăng tỉ giá hối đoái không chính thức của chính phủ - nơi mà từ năm 2003 Venezuela đã kiểm soát chặt tiền tệ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận