Trong điều kiện như vậy, việc gia tăng các phiên chất vấn tại các cơ quan của Quốc hội được kết nối trực tuyến đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh thành và truyền hình, phát thanh trực tiếp sẽ là cách để cử tri thấy một Quốc hội hoạt động thường xuyên hơn và gần dân hơn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét rằng tuy chỉ thay đổi cách thức làm việc nhưng đã thấy hiệu quả tốt hơn, thu hút được đông đảo sự tham gia của các đại biểu Quốc hội ở các địa phương, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước được nâng lên.
Qua đó, đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với các bộ trưởng và cử tri thực hiện quyền giám sát đối với các đại biểu Quốc hội.
Không chỉ dừng lại ở đây, Chủ tịch Quốc hội mong muốn sắp tới sẽ tiến hành các phiên họp trực tuyến của Quốc hội để thảo luận các dự án luật trình Quốc hội lần đầu, các đại biểu chỉ phải tập trung về Hà Nội khi xem xét lần cuối và thông qua các dự luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội phải tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ và thủ trưởng cơ quan ban ngành ít nhất hai lần mỗi năm. Như vậy, ngoài các phiên họp chính của Quốc hội, mỗi năm ít nhất có 22 phiên chất vấn được tiến hành.
Trước đó, khá đều đặn, các bộ trưởng đối thoại với dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã yêu cầu tổ chức thường xuyên mục “Dân hỏi - bộ trưởng trả lời” hằng tuần trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Đài truyền hình Việt Nam.
Như vậy, xu hướng đối thoại đang đi vào nề nếp và dần có chiều sâu trong quan hệ giữa nhân dân - Quốc hội - Chính phủ. Những vấn đề bức xúc, nóng hổi từ cuộc sống cử tri sẽ có cơ hội được chuyển tải không ngừng đến những người đại diện cho mình và được phúc đáp gần như lập tức bởi các nhân vật có thẩm quyền trong bộ máy.
Tuy nhiên, đối với hoạt động của Quốc hội vốn quen nếp “xuân thu nhị kỳ” thì đổi mới cách thức làm việc cũng kèm theo một số thách thức.
Khẳng định “phải đổi mới như vậy mới đáp ứng được mong mỏi của cử tri” nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Phùng Quốc Hiển lo “không đủ thời gian và nhân lực để làm”.
Ông bày tỏ băn khoăn bằng cách lấy ví dụ từ việc ủy ban của mình phải phụ trách giám sát “hai bộ rất to là Bộ Kế hoạch - đầu tư và Bộ Tài chính, trong khi chỉ có chín đại biểu chuyên trách ở trung ương và một vụ giúp việc hơn 20 cán bộ, chuyên viên”.
Vấn đề mấu chốt để tạo sức hút đối với cử tri và nâng cao hiệu quả hoạt động khi Quốc hội hoạt động thường xuyên qua hình thức trực tuyến, phụ thuộc việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội lựa chọn nội dung để chất vấn. Những vấn đề nóng bỏng, bức xúc trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại sẽ có sức hút đối với cử tri lớn hơn.
Như ngày 26-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã xuất hiện đúng lúc tại thời điểm Chính phủ quyết định tăng giá 447 dịch vụ y tế để hứa “năm 2013 các bệnh viện nóng bỏng nhất sẽ hạ nhiệt”.
Và tương tự, có nhiều cử tri đòi hỏi sự xuất hiện sớm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng để trả lời câu chuyện giao thông đang nóng bỏng “phí chồng phí”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận