Quốc hội Pháp thông qua dự luật về quyền được trợ tử

Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật cho phép an tử theo nguyện vọng. Trước khi có hiệu lực, dự luật sẽ được Hội đồng Hiến pháp xem xét.

Quốc hội Pháp thông qua luật hỗ trợ 'an tử' theo nguyện vọng - Ảnh 1.

Quốc hội Pháp thông qua dự luật cho phép an tử đối với một số người trưởng thành mắc bệnh không thể chữa khỏi - Ảnh minh họa: Magnific

Theo Hãng tin AFP ngày 16-7, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật cho phép an tử theo nguyện vọng đối với một số người trưởng thành mắc các bệnh không thể chữa khỏi, tiến thêm một bước trong cam kết cải cách xã hội của Tổng thống Emmanuel Macron.

Nếu được Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn, Pháp sẽ gia nhập nhóm các quốc gia như Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và Canada đã hợp pháp hóa hình thức an tử.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho biết ông đã cam kết thúc đẩy quyền an tử khi tái đắc cử năm 2022 và nay đã thực hiện được cam kết đó.

Theo luật này, người trưởng thành mắc bệnh không thể chữa khỏi có thể tiếp cận quyền hỗ trợ chết theo nguyện vọng, nếu có khả năng quyết định tự nguyện và đầy đủ thông tin. 

Họ cũng phải đang chịu đau đớn thể chất mà việc điều trị không còn hiệu quả hoặc, theo đánh giá của chính họ, là không thể chịu đựng được sau khi từ chối hoặc ngừng điều trị.

Bác sĩ sẽ kiểm tra người bệnh có đủ điều kiện hay không, trước khi một hội đồng đánh giá các tiêu chí liên quan. 

Sau đó bác sĩ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Người bệnh có quyền rút lại ý nguyện an tử bất cứ lúc nào.

Người bệnh sẽ tự sử dụng "chất gây tử vong". Trường hợp không đủ khả năng tự thực hiện, nhân viên y tế có thể hỗ trợ.

Dự luật trước đó đã được Hạ viện thông qua nhưng bị Thượng viện bác bỏ. Sau đó, Chính phủ để Hạ viện quyết định cuối cùng theo quy định của Hiến pháp. Thủ tướng Sebastien Lecornu đã đề nghị Hội đồng Hiến pháp xem xét dự luật.

Hội đồng Hiến pháp sẽ xem xét dự luật trước khi dự luật có hiệu lực. Cơ quan này có thể chấp thuận toàn bộ, yêu cầu xem xét lại một số điều khoản hoặc, trong trường hợp đặc biệt, tuyên bố toàn bộ dự luật không phù hợp với Hiến pháp.

Việc thông qua dự luật tiếp tục gây chia rẽ tại Pháp. Ông Jonathan Denis, đại diện Hiệp hội Quyền được chết trong phẩm giá, gọi đây là "khoảnh khắc mang tính lịch sử".

Tác giả dự luật Olivier Falorni cũng bày tỏ tiếc nuối vì nhiều bệnh nhân đã qua đời trước khi có cơ hội tiếp cận quyền này.

Trong khi đó, một số nghị sĩ thuộc Đảng Những người Cộng hòa (LR) phản đối mạnh mẽ dự luật. Nghị sĩ Justine Gruet cho rằng đây sẽ là ngày Quốc hội Pháp quyết định một mạng người có thể bị chấm dứt hợp pháp và nói rằng "lịch sử sẽ phán xét".

Quốc hội Pháp thông qua luật hỗ trợ an tử theo nguyện vọng - Ảnh 3.Tòa Phá án Pháp chuyển vụ kiện chất độc da cam lên cấp xét xử cao nhất

Trong quyết định ngày 8-7, các thẩm phán Tòa Phá án nhận định vụ việc đặt ra 'một vấn đề mang tính nguyên tắc', cần được Đại hội đồng toàn thể xem xét để đưa ra quan điểm thống nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất