Phóng to |
|
Người biểu tình chống dự luật cải tổ y tế bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ - Ảnh: Reuters |
Hãng tin AFP cho biết toàn bộ 178 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật, cùng 34 thành viên đảng Dân chủ. Tưởng như đã "chết" sau khi được Thượng viện thông qua hồi tháng 12-2009, giờ dự luật này sẽ được Tổng thống Obama ký thông qua và chính thức trở thành luật.
AP cho biết theo đánh giá của Văn phòng ngân sách Quốc hội, một cơ quan độc lập, dự luật cải tổ y tế sẽ đem lại dịch vụ bảo hiểm y tế cho 32 triệu người Mỹ chưa có bảo hiểm, cấm các hãng bảo hiểm tư nhân từ chối bán bảo hiểm y tế cho những người có tiền sử bệnh tật. Lần đầu tiên trong lịch sử, người Mỹ sẽ phải mua bảo hiểm y tế, nếu không sẽ bị phạt. Các công ty lớn sẽ phải mua bảo hiểm y tế cho nhân viên, nếu không sẽ bị phạt nặng.
“Chúng ta đã chứng minh rằng chính quyền này, một chính quyền của người dân và do người dân, vẫn làm việc vì người dân”, USA Today dẫn lời ông Obama tuyên bố sau khi Hạ viện bỏ phiếu. USA Today bình luận chiến thắng này giúp nâng cao quyền lực của ông Obama và là lời khẳng định rằng ông thực hiện đúng những cam kết ông đã đưa ra khi tranh cử.
Trong khi đó, các thành viên đảng Cộng hòa phản đối dữ dội dự luật trên. Họ cho rằng dự luật 940 tỷ USD sẽ tạo thêm gánh nặng đối với ngân sách quốc gia, dẫn đến tình trạng tăng thuế và ảnh hưởng đến các chương trình y tế nhà nước khác. “Chúng ta đã không lắng nghe người dân Mỹ”, AP dẫn lời Hạ nghị sĩ Cộng hòa John Boehner tuyên bố. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng dự luật này là sự can thiệp quá sâu của chính phủ vào thị trường tự do.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Văn phòng ngân sách Quốc hội, dự luật 940 tỷ USD này sẽ giúp cắt giảm thâm hụt ngân sách Mỹ tới 143 tỷ USD đến năm 2019, và tới 1,2 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm sau đó.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận